Vợ chồng hiếm khi còn tình yêu sau 10 năm chung sống

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, theo năm tháng nghĩa dày lên tình cũng nhạt dần, đó là quy luật cuộc sống. Có bao nhiêu đôi vợ chồng chung sống sau 10 năm vẫn còn mong nhớ quay quắt?
Vợ chồng hiếm khi còn tình yêu sau 10 năm chung sống
Ảnh minh họa

Cuộc sống sao nói trước được điều gì, hôm nay tốt nhưng ngày mai có tốt không sao biết được. Tình yêu cũng vậy, hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, theo năm tháng nghĩa dày lên tình cũng nhạt dần, đó là quy luật cuộc sống. Có bao nhiêu đôi vợ chồng chung sống sau 10 năm vẫn còn mong nhớ quay quắt? Lúc đó vợ chồng gắn bó bằng tình nghĩa, bằng trách nhiệm với con cái, gia đình hai bên. Thương có thể thương được nhưng sao có thể cố yêu.

Tất nhiên có những đôi vợ chồng quấn quýt yêu thương suốt đời nhưng số đó rất ít, đa phần tôi thấy các đôi đóng vai gia đình hạnh phúc, khoe con, khoe vợ khoe chồng trên Facebook nhưng sự thật mỗi người đều có mảnh trời riêng, hoặc không tệ như thế thì họ sống nhàn nhạt, không vui buồn, bình yên và chấp nhận cuộc sống đó đến hết đời.

Anh Minh đã dám nói lên một thực tế, không phải cứ có vợ chồng là người ta không còn cảm xúc yêu đương. Tình yêu như cơn gió len lỏi vào tâm hồn quá bình yên phẳng lặng của anh Minh, tôi nghĩ cũng không phải trốn tránh nó, cách tốt nhất anh hãy đối mặt và vượt qua. Cũng có thể chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng nó sẽ là một kỷ niệm với anh. Hãy dành thời gian cho con cái nhiều hơn, dành thời gian cho vợ, cho gia đình dần dần anh sẽ quên đi. Nếu anh có tình cảm với cô gái đó, hãy giữ ở trong tim cho riêng mình nhé và cất thật kỹ, đừng làm tổn thương vợ con.

Khi mình là chồng, là cha, đâu có quyền sống cho riêng bản thân nữa. Tôi rất cảm thông và chia sẻ với anh Minh, các bạn độc giả cũng nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Anh Minh cần lời khuyên chân thành, cần sự an ủi để vượt qua những ngày khó khăn này. Nếu không thể chia sẻ thì đừng nhạo báng, cũng có lúc lỡ may bạn rơi vào hoàn cảnh của anh Minh thì sao. Cuộc đời còn dài lắm, hãy nhớ câu “Cười người hôm trước hôm sau người cười”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật