Nước mắt ngày về quê của bé gái bị đánh xuất huyết não

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều ngày 1/10, chúng tôi có mặt tại nhà ông Trần Văn Lộc (ông nội bé Trần Thị Kim Ngân, 4 tuổi, bị mẹ và ngư‌ời tìn‌h đánh xuất huyết não) chia sẻ niềm vui của gia đình khi cháu được đưa về nhà với ông bà bên nội.
Nước mắt ngày về quê của bé gái bị đánh xuất huyết não
Cháu Ngân bên cha, anh và ông bà nội ở quê nhà

Ông Trần Văn Lộc (69 tuổi) cho biết: “Cháu về tới nhà khoảng 1 giờ 30 ngày 1/10. Từ Bình Dương, ba cháu cùng bác đi xe về Thị xã Ngã Năm rồi thuê vỏ lãi về thẳng nhà ở ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới (TX Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng). Thấy cháu về tới nhà, bà con trong xóm tới thăm hỏi rất đông, vui lắm. Suốt đêm hầu như không ai ngủ để chờ gặp mặt cháu coi cháu như thế nào chứ thấy trên báo tội nghiệp quá. Cháu về, mừng rơi nước mắt”.

Nhìn cháu Ngân tung tăng chơi đùa cùng anh trai Trần Văn Tài (8 tuổi, đang học lớp 2), ai cũng khen cháu hòa nhập nhanh, lanh lợi hẳn lên. Chúng tôi rất khó khăn mới chụp được ảnh Ngân, bởi cháu không ngồi yên một chỗ mà luôn chạy nhảy, đi từ nơi này sang nơi khác, cười đùa liên tục.

Cháu Ngân vui đùa với anh trai

Ông Lộc chia sẻ, gia đình ông có 7 người con, anh Trần Văn Tố, ba bé Ngân, là con út. Cuộc sống gia đình khá vất vả khi chỉ có 3 công đất ruộng, làm không đủ ăn. Để có thêm thu nhập, gia đình ông mở một tiệm tạp hóa nhỏ, bán một số hàng hóa lặt vặt cho bà con lối xóm, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng. Các con ông có gia đình riêng nhưng ai cũng khó khăn. Bản thân anh Tố không có nghề nghiệp gì, giờ đưa con về quê ở cùng ông bà nội, ai kêu việc gì thì làm việc đó để có tiền phụ giúp nuôi con.

Nói về những ngày vừa qua, ông Lộc buồn buồn: “Khi nghe tin cháu nội mình bị hành hung, cả nhà không ai tin được. Đến khi biết chính xác thì rất giận nên gọi điện ngay cho Tố để tìm cách cứu cháu mình khỏi bàn tay của kẻ dữ. Những ngày đó, cả nhà không ai ăn ngủ gì được, chỉ lo cho cháu. Bây giờ cháu về rồi, thật vui. Vui hơn khi thấy cháu hòa nhập rất nhanh với mọi người. Ngay lúc mới về đến nhà, cháu đã nhận ra anh hai, ông bà nội chạy tới ôm hôn rất cảm động”.

Bên cha ruột - anh Trần Văn Tố

Ông Lộc cho biết thêm, giờ cháu đã về nhà, dù khó khăn, gia đình cũng sẽ lo cho cháu có cuộc sống ổn định, sẽ xin cho cháu đi học mẫu giáo ở xã. Ông Lộc cũng thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, người dân gần xa đối với cháu Ngân thời gian qua.

Anh Trần Văn Tố nói: “Ngày mẹ ẵm đi, cháu Ngân mới 2 tuổi, còn cháu Tài ở với tôi cùng ông bà nội. Khi nghe tin dữ về con gái mình, tôi lập tức tìm tới ngay để xem tình hình sức khỏe của cháu. Gặp cháu tôi mừng rơi nước mắt mà cũng rất đau lòng khi chứng kiến cảnh con bị hành hạ với những vết thương trên c‌ơ th‌ể”.

Hàng xóm đến chia sẻ niềm vui với gia đình bé Ngân

Anh Tố cho biết: “Tôi đã nghỉ việc ở Đồng Nai để đưa con về Sóc Trăng ở với ông bà nội cùng các bác, các cô. Tôi cũng không lên Đồng Nai nữa mà ở nhà luôn với con. Từ hồi tối đến giờ, cháu Ngân vui lắm, nói cười suốt, chạy nhảy khắp nơi, không lúc nào nghỉ cả”.

Nói về những người hành hung cháu nội mình, ông Lộc bức xúc: “Không có người mẹ nào tàn nhẫn như vậy. Nếu nuôi không được thì đem về chúng tôi nuôi hoặc nhờ người khác, chứ không ai hành hạ, đánh đập con như thế cả. Chúng tôi tin tưởng Pháp Luật sẽ có biện pháp xử lý nghiêm với những người đó”.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5784
  1. Xác định cha ruột bé gái 4 tuổi bị bạo hành
  2. Bé gái 4 tuổi bị đánh biến dạng: Bé Ngân được đưa đi giám định thương tật
  3. Bé 4 tuổi bị bạo hành ở Bình Dương đã xuất viện
  4. Bé 4 tuổi bị bạo hành: Bố ruột vui vẻ đợi kết quả ADN
  5. Đã xét nghiệm ADN để xác định cha ruột bé Ngân
  6. Đã xét nghiệm AND để xác định cha ruột của bé bị bạo hành
  7. Bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Bình Dương muốn được đi học
  8. Bé Kim Ngân nhận ân nhân cứu mạng làm cha mẹ nuôi
  9. Bé 4 tuổi bị đánh:Thêm thông tin rùng mình về đôi vợ chồng ác quỷ
  10. Chưa quyết định khoản tiền hỗ trợ cháu bé bị hành hạ
  11. Bà ngoại bé 4 tuổi lên tiếng việc ‘dành nuôi cháu vì tiền’
  12. Mẹ bé gái bị hành hạ: ‘Em táng 2 cái vô mặt, rồi táng 2-3 cái bạt tai gì đó’
  13. Thông tin rùng mình về ông bố hờ tàn độc đánh đứa trẻ 4 tuổi
  14. Khen thưởng đôi vợ chồng cứu bé 4 tuổi bị bạo hành
  15. Bé Kim Ngân hạnh phúc trong vòng tay cha
  16. Vụ cháu bé 4 tuổi bị đánh: Cha ‘hờ’ thừa nhận khai sai để né tội
  17. Vụ bé gái bị bạo hành: Ai được quyền nuôi dưỡng bé Ngân?
  18. Cha ruột bé Ngân: Mẹ cháu từng doạ thuê giang hồ giết tôi
  19. Vụ bé 4 tuổi bị đánh đập: ‘Ông bà nội’ mới biết con trai có vợ
  20. Khởi tố người mẹ và ‘chồng hờ’ bạo hành bé Ngân
  21. Cha đẻ và bà ngoại giành quyền nuôi bé 4 tuổi bị bạo hành
Video và Bài nổi bật