Đề xuất lấn biển mở rộng huyện đảo Lý Sơn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước việc huyện đảo Lý Sơn bị sóng biển xâm thực làm mất đi 100 ha đất, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quảng Ngãi phối hợp với các bộ ngành tính toán lấn biển để mở rộng diện tích đảo tiền tiêu này.
Đề xuất lấn biển mở rộng huyện đảo Lý Sơn
Miệng núi lửa Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với Báo sáng 2/10, ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Chính phủ cùng nhiều chuyên gia kinh tế, nhà khoa học trong nước đã ủng hộ phương án lấn biển, mở rộng diện tích huyện đảo Lý Sơn để phát triển mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh. "Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi tính toán kỹ phương án khả thi cùng chi phí cho việc mở rộng huyện đảo ngăn chặn tình trạng sóng biển xâm thực", ông Minh nói.

Theo ông Minh, thời gian tới tiếp tục thu thập ý kiến các nhà khoa học, các sở ngành, sau đó thông qua thường trực Tỉnh ủy bơm cát mở rộng đảo Lý Sơn. Phương án khả thi nhất hiện nay là thay vì xuất khẩu cát nhiễm mặn (các dự án nạo vét luồng lạch thông luồng cửa biển kết hợp tận thu cát nhiễm mặn) thì đưa ra phục vụ mở rộng đảo tiền tiêu này.

Cánh đồng hành, tỏi huyện đảo Lý Sơn. Ảnh:Trí Tín.

Tại hội thảo quốc gia "Định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn" hôm 1/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Thời gian không chờ ai cả, cần nghiên cứu kỹ để quy hoạch phát triển bền vững cho huyện đảo Lý Sơn". Việc cần làm ngay là ngăn chặn sự xâm thực bởi lẽ trong vòng 40 năm qua, đảo Lý Sơn đã bị biển xâm thực gần 100 ha (tương đương 1 km2).

Phó thủ tướng cho rằng, hiện đảo Lý Sơn được xây kè chống xói lở quanh đảo mới đạt 50%, phần còn lại cần sớm có phương án lấn biển, xây kè bảo vệ. Nếu để kéo dài, e rằng 40 năm sau, huyện đảo này tiếp tục bị sóng biển xâm thực giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn 8 km2.

Việc trồng tỏi hành trên đảo đang có hiệu quả rất cao. Hàng năm đạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng mỗi ha, cao gấp nhiều lần so với đất liền. Do đó cần nghiên cứu trồng tỏi, hành công nghệ cao, tính đến việc bảo vệ diện tích đất cho dân, không để bị thu hẹp.

Bàn về vấn đề này, TS Trần Du Lịch, Trưởng nhóm tư vấn phát triển Vùng Duyên hải miền Trung nhấn mạnh, để huyện đảo Lý Sơn phát triển bền vững, trước hết cần quy hoạch bài bản và nghiên cứu tính toán mở rộng diện tích huyện đảo này để tạo quỹ đất mời gọi nhà đầu tư.

Di sản địa chất độc đáo ở xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh:Trí Tín.

"Cần xây dựng đảo Lý Sơn xứng tầm chứ không thể chắp vá được. Một số nước trong khu vực, đảo chìm họ còn làm đảo nổi được, sao ta không sớm bơm cát lấn biển, mở rộng diện tích", ông Lịch đề xuất.

Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Đình Thiên, viện trưởng Kinh tế Việt Nam chia sẻ, để huyện đảo Lý Sơn phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực, ưu tiên hàng đầu là phải mở rộng diện tích và có giải pháp lâu dài ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng nước biển dâng.

Để Lý Sơn trở thành điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, GS-TS Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi cần trả lại Lý Sơn những gì từng mất trong quá khứ. Cụ thể là khôi phục lại rừng tự nhiên, bảo tồn bãi rạn san hô, phục hồi lại bãi đỗ sân bay dân dụng, bơm cát tạo những bãi tắm thơ mộng quanh đảo. Tỉnh cần cân nhắc lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm năng về tài chính và tâm huyết để họ có thể đầu tư vào Lý Sơn bền vững trong thời gian tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật