Hội sách Hà Nội đạt doanh thu 5 tỷ đồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một tuần diễn ra, Hội sách Hà Nội năm 2014 đã thu hút lượng lớn độc giả, với nhiều chương trình giao lưu được thực hiện.
Hội sách Hà Nội đạt doanh thu 5 tỷ đồng
Hội sách Hà Nội 2014 thu hút đông đảo người đọc, trong đó, chiếm phần lớn là học sinh, sinh viên.

Hội sách Hà Nội năm 2014 diễn ra từ ngày 26/9 tới 2/10 tại di tích Hoàng Thành Thăng Long. Đây được coi là Hội sách lớn nhất từ trước tới nay tại thủ đô, với 112 gian hàng của 45 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách.

Tính đến ngày 1/10, có hơn 35.000 đầu sách được giới thiệu, tổng số bản sách đã bán là hơn 177.000 bản, doanh thu toàn Hội sách gần 5 tỷ đồng, được đánh giá là không cao so với Hội sách TP HCM 2014 (160 đơn vị tham dự, doanh thu 36 tỷ đồng).

Nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm nhận được sự ủng hộ của người đọc. Toàn hội sách có 17 cuộc giao lưu, tọa đàm lớn nhỏ giữa các tác giả, học giả, người làm sách với độc giả. Trong đó, các giao lưu, tọa đàm về bộ sách Lịch sử Thăng Long - Hà Nội, giao lưu với nhà văn hóa Hữu Ngọc về cuốn sách Đồng hành cùng thế kỷ văn hóa lịch sử Việt Nam, giao lưu với họa sĩ Đỗ Phấn với các tác phẩm viết về Hà Nội... được nhiều độc giả tham dự. Nhân Hội sách, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành cũng cho ra mắt nhiều cuốn sách mới.

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra, các đơn vị phát hành thực hiện nhiều chương trình giảm giá, đó cũng là yếu tố kích cầu, giúp độc giả mua nhiều sách hơn.

Hội sách Hà Nội có các khu trưng bày theo chủ đề như sách về Hà Nội, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sách theo chủ đề biển đảo...

Tuy vậy, Hội sách vẫn có nhiều điểm bất tiện cho người tham dự. Do không tiên liệu được lượng khách tới nên vấn đề về trông giữ xe không đáp ứng được nhu cầu của khách. Trong hai ngày 27 và 28/9, nhiều người đã không thể gửi xe để tham gia Hội sách, đành phải ra về.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật