Tìm ra bé gái bị mẹ ruột ‘bắt cóc’ suốt 12 năm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, một cô gái bị mẹ “bắt cóc” vào năm 2002 sau khi xảy ra tranh chấp gay gắt với người bố đã được tìm thấy ở Mexico.
Tìm ra bé gái bị mẹ ruột ‘bắt cóc’ suốt 12 năm
Sabrina Allen bị mẹ “bắt cóc” vào năm 2002 .
Sabrina Allen, hiện nay 17 tuổi, đã được cứu thoát bởi các nhân viên an ninh vào hôm thứ Ba tại một thị trấn ở phía đông nam thành phố Mexico.

Cô đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên mẹ cô, Dara Llorens, 43 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Một sĩ quan cảnh sát liên bang Mexico đã bị thương trong cuộc giải cứu, nhưng vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Cuộc giải cứu được hỗ trợ bới các nhân viên FBI và lính Hải quân Mỹ sau khoảng 2 tuần triển khai các hoạt động trinh sát.

Hiện tại Sabrina đã được đưa đến một địa điểm bí mật ở Texas. Cha cô, ông Greg Allen, cho biết ông “cảm thấy rất vui mừng” khi biết tin con gái của ông đã được tìm thấy an toàn.

Cô gái đã được cứu thoát bởi các nhân viên an ninh vào hôm thứ Ba tại một thị trấn ở phía đông nam thành phố Mexico trong tình trạng sức khỏe tốt

"Cả gia đình chúng tôi xin cảm ơn các nhà điều tra đã biến ước mơ đoàn tụ thành sự thật. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự trợ giúp của Chính phủ Mexico trong cuộc giải cứu này", ông Allen nói.

"Cuối cùng, xin cảm ơn các nhận viên FBI, lực lượng Hải quân Mỹ và tất cả các nhà điều tra đã nỗ lực trong suốt 12 năm qua. Họ không bao giờ bỏ cuộc.”
Tuy nhiên, một cuộc hội ngộ trọn vẹn không thể diễn ra, khi bà Llorens đã bị dẫn độ về Mỹ và giam vào một nhà tù ở Texas với tội danh bắt cóc và can thiệp vào quyền nuôi con.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật