Cảnh sát Malaysia và Mỹ tăng cường hợp tác song phương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Nội vụ Malaysia thông báo Bộ trưởng bộ này Ahmad Zahid Hamidi đang có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 24/9-2/10.
Cảnh sát Malaysia và Mỹ tăng cường hợp tác song phương
Cảnh sát Malaysia tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.

Trong chuyến thăm ngày 29/9, Bộ trưởng Zahid đã có buổi làm việc với các quan chức Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại học viện của cục tại Quantico, bang Virginia, theo đó hai bên thỏa thuận cảnh sát Malaysia sẽ thực hiện chương trình trao đổi về đào tạo với FBI.

Trước đó, Bộ trưởng Zahid đã có buổi làm việc với Sở Cảnh sát New York (NYPD) và cả hai bên đều hướng tới nâng cao nghiệp vụ và năng lực của lực lượng cảnh sát, tập trung chủ yếu vào vấn đề chống tham nhũng trong cảnh sát.

Bộ trưởng Zahid cũng đã gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Mỹ Edward R. Royce để thảo luận về việc tăng cường các mối quan hệ song phương giữa hai nước thông qua các biện pháp thương mại và an toàn an ninh biên giới của Malaysia.

Hai bên cũng bàn thảo việc thúc đẩy tiến trình áp dụng Chương trình miễn thị thực của Mỹ (VWP).

Chương trình sẽ cho phép người Malaysia nhập cảnh Mỹ mà không cần thị thực và cho phép họ ở lại Mỹ trong một khoảng thời gian tối đa 90 ngày đối với mục đích du lịch hoặc kinh doanh. Cho đến nay, 38 quốc gia đã tham gia vào VWP của Mỹ bao gồm cả các nước láng giềng như Singapore và Brunei.

Dự kiến, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng sẽ gặp Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson và ký Bản ghi nhớ hợp tác về vấn đề nhập cư, tập trung vào tăng cường hợp tác giữa các quan chức nhập cư của hai nước trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi nghiệp vụ và xây dựng năng lực.

Trước Mỹ, Malaysia đã ký Bản ghi nhớ tương tự với Australia, Hà Lan và Vương quốc Anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật