300 lính Nga “bỏ mạng”, 4.000 binh sĩ khác mất tích ở Ukraine?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhà vận động nhân quyền người Nga tiết lộ, 300 quân nhân nước này đã thiệt mạng và khoảng 4.000 binh sĩ khác mất tích trong cuộc chiến ở miền Đông Ukraine.
300 lính Nga “bỏ mạng”, 4.000 binh sĩ khác mất tích ở Ukraine?
Binh sĩ Ukraine

Cụ thể, bà Elena Vasilyeva, người đứng đầu nhóm nhân quyền được gọi là Cargo 200 đang giám sát cuộc chiến ở Đông Ukraine tuyên bố, bà đã lập hoàn chỉnh danh sách tên tuổi và địa chỉ 300 quân nhân Nga thiệt mạng cùng với hàng nghìn người khác bị mất tích khi tham gia chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc nước này can thiệp quân sự vào cuộc chiến ở nước láng giềng Ukraine.

Cáo buộc của nhà vận động nhân quyền Elena Vasilyeva được đưa ra trong bối cảnh, bất chấp lệnh ngừng bắn, chiến sự vẫn đang nổ ra ác liệt tại Đông Ukraine khiến 13 người thiệt mạng, trong đó bao gồm 9 quân nhân thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo tờ Kyivpost, tình trạng căng thẳng nhất hiện diễn ra ở miền Bắc Donetsk (gần khu vực sân bay). Hội đồng thành phố Donetsk khẳng định, hôm qua (30.6), chiến sự nổ ra khiến 1 người thiệt mạng.

Cùng ngày (30.9), Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì khủng hoảng Ukraine. Thậm chí, nếu kế hoạch hòa bình tại Ukraine thất bại, miền Đông nước này không im tiếng súng, Liên minh sẽ nâng mức trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông hy vọng, Moscow tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình "và rút quân"khỏi miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, trong một động thái liên quan, Ukraine vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ các vùng lãnh thổ ra khỏi sự kiểm soát của quân đội và chính phủ - nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật