Đâm chết cán bộ phường để trả thù

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do nhiều lần bị ông Phúc nhắc nhở, cảnh cáo về những thói hư tật xấu của bản thân, và từng bị ông Phúc bắt và giao nộp cho công an về tội trộm cắp để phải đi cải tạo 18 tháng, Kiệt đâm ra thù hận nên đã đâm chết ông Phúc tại nhà riêng.

Theo đó, vào khoảng 23h30, ngày 30/9, sau chầu nhậu với bạn bè, Phạm Văn Kiệt (SN 1993, ngụ TDP 9, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chạy xe máy vòng qua, vòng lại trước nhà ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1957, ngụ tại 363/8 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập) là Tổ trưởng Đội quản lý trật tự phường Tân Lập. Kiệt liên tiếp nẹt pô xe, chửi bới, thách thức ông Phúc vì cho rằng ông là nguyên nhân dẫn đến việc Kiệt phải vào tù.

Lúc này, ông Phúc đang xem tivi trong nhà nghe tiếng chửi bới nên mở cửa để nhắc nhở Kiệt. Nhưng vừa mở cửa, ông Phúc bị đối tượng Kiệt xông tới dùng dao Thái Lan thủ sẵn, đâm liên tiếp vào người khiến ông Phúc tử vong tại chỗ. Kiệt nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1986, con trai ông Phúc) đau xót kể lại: “Thời điểm đó, tôi đang ở nhà dưới nhưng vẫn nghe tiếng xe máy vòng qua vòng lại trước nhà, rất ồn ào. Rồi thấy bố tôi có mở cửa ra xem sự tình thì bị Kiệt xông tới đâm tới tấp vào người bố tôi. Tôi liền lấy khúc cây dưới nhà, toan đuổi theo nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ trốn. Chúng tôi liền đưa bố đi cấp cứu nhưng bố tôi đã mất vì vết thương quá nặng.”

Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Minh Đức – Phó chủ tịch UBND phường Tân lập cho biết: Kiệt là một đối tượng hư hỏng, quậy phá, thường xuyên trộm cắp tại địa phương. Nhiều lần phường đã gọi nhắc nhở, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Được biết, trước đây Kiệt thường xuyên bị ông Phúc nhắc nhở vì hành vi côn đồ, trộm cắp của bản thân và đã có thông báo cho gia đình Kiệt để giáo dục con cái mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Lập và Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, để bảo vệ hiện trường và khám nghiệm t‌ử th‌i. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được 1 con dao Thái Lan đã bị gãy cán là hung khí của vụ án.

Qua khám nghiệm t‌ử th‌i, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đâm 3 nhát vào ngực và bụng gây thủng phổi, đứt cuống tim dẫn đến t‌ử von‌g.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành truy bắt đối tượng Kiệt, và vận động gia đình kêu gọi hung thủ ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật