Dấu tích nghi của hai tàu cổ đắm ở Lý Sơn vừa được phát hiện

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chuyên gia khảo cổ học dưới nước tìm thấy nhiều hiện vật gốm sứ, phiến đá Balad, được cho là là dấu tích của hai con tàu cổ bị đắm ở vùng biển huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Dấu tích nghi của hai tàu cổ đắm ở Lý Sơn vừa được phát hiện
Nhiều mảnh vỡ gốm sứ cổ được tìm thấy nằm dưới rạn san hô ở vùng biển đảo Lý Sơn. Ảnh: Công ty Đoàn Ánh Dương.

Ngày 30/9, ông Đoàn Sung, cố vấn Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đoàn Ánh Dương (đơn vị trực tiếp khảo sát, thăm dò vùng biển Quảng Ngãi) cho biết, các chuyên gia khảo cổ học dưới nước vừa phát hiện nhiều hiện vật gốm sứ có hình hoa dây độc đáo, hàng chục phiến đá cổ nằm ở độ sâu cách mặt nước 4-10 m dưới rạn san hô cách nhau khoảng 70 m ở khu vực gần bờ xã đảo An Bình.

Hiện, doanh nghiệp này đang lập dự án đề xuất tỉnh Quảng Ngãi cho phép lập khu bảo tồn di sản văn hóa biển ở huyện đảo Lý Sơn.

Trao đổi với báo, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, căn cứ những hiện vật vừa được tìm thấy, rõ ràng vùng biển đảo Lý Sơn có dấu tích tàu cổ chìm bởi từng là điểm giao thương hàng hải với thế giới bên ngoài từ rất sớm. Các hiện vật gốm sứ có thể thuộc nhiều niên đại khác nhau từ thế kỷ 15 đến 17. Còn các phiến đá cổ được xác định là đá Balad, nguyên vật liệu được giằng hai bên để thuyền buồm cân bằng khi đi lại trên biển.

Trước đó, liên tục từ năm 1996 đến 2007, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi và viện Khảo cổ học Việt Nam mở nhiều đợt thăm dò đã ghi nhận dấu tích nhiều tàu cổ đắm ở quanh vùng biển Lý Sơn. Ngoài các cổ vật gốm sứ, nhiều vật dụng của thủy thủ đoàn được tìm thấy, trong đó có cả vòng kiềng đồng sản xuất ở Tây Ban Nha.

Nhiều dải san hô tuyệt đẹp ở vùng gần bờ huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Công ty Đoàn Ánh Dương.

Còn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Giang Hải, viện trưởng Khảo cổ học Việt Nam cho biết thêm, di sản văn hóa dưới nước ở huyện đảo Lý Sơn còn nhiều điều bí ẩn đối với giới nghiên cứu, khảo cổ học.

"Căn cứ trên những mẫu cổ vật vừa được tìm thấy ở vùng biển Lý Sơn, chắc chắn một số tàu cổ giao thương trên đường tơ lụa qua vùng biển Việt Nam từng bị chìm đắm nơi đây. Cần khẩn trương tổ chức thăm dò, khảo sát để khoanh vùng bảo tồn di sản văn hóa dưới nước quanh hòn đảo thú vị này", ông Hải đề xuất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật