Ngôi nhà ‘tắc kè hoa’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn đã thấy chán ghét sự đơn điệu của ngôi nhà của mình? Bạn có muốn chúng trở nên rực rỡ hơn? Sau đây là 12 cách tô điểm bằng màu sắc cho ngôi nhà của bạn thêm phần cá tính.
Ngôi nhà ‘tắc kè hoa’
Ảnh minh họa

Nhiều người e sợ khi sử dụng nhiều màu sắc trong căn nhà, điều này là sai lầm vì có nhiều cách dùng màu sắc khiến căn nhà của bạn thú vị và hấp dẫn hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng thay đổi trang trí cho ngôi nhà của mình, hãy đọc những bí quyết dưới đây.

1. Thay gối

Có rất nhiều vỏ gối với màu sắc và mẫu mã khác nhau, hãy chọn lấy kiểu bạn thích (hoặc có thể tự mình làm lấy để giảm chi phí). Đặt chúng lên ghế tựa và lập tức bạn căn phòng khách của bạn đã trở nên cá tính hơn.

 

2. Tạo điểm nhấn

Nếu bạn có thứ gì đó như là 1 chiếc đèn hay khung ảnh để bàn, hãy sơn chúng lên! Hầu hết những đồ trang trí nhỏ đều có thể sơn để phù hợp với căn nhà và làm việc đó cũng không mất nhiều thời gian và công sức.

 

Mách nhỏ: Có thể thêm chút lấp lánh cho chúng.

3. Sơn sàn nhà

Nếu bạn có một sàn nhà thô mộc, hãy thử sơn nó xem. Bạn có thể sơn một màu hay kẻ sọc hoặc zic zac. Có thể đây là một sự thay đổi vĩnh viễn khiến bạn lo ngại nhưng đáng để bạn thử đấy.

 

4. Thảm

Đặt thêm một chiếc thảm màu sắc và bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng kể cho toàn bộ không gian. Có thể bổ sung thêm những chiếc khung tranh hợp tông màu để hoàn thiện thiết kế.

 

5. Nghệ thuật tự tạo

Nghệ thuật có thể là điều xa xỉ, vậy tại sao bạn không tự tay tạo nên chúng. Hãy mua một tấm giấy dán tường với màu sắc và hoa văn bạn thích, đóng khung lại và treo lên tường. Cách làm này không chỉ không tốn kém mà còn thực sự độc đáo. Bạn cũng có thể sử dụng những khung nhỏ hơn để đặt trên tủ đầu giường hay quầy bar.

 

6. Thay nền giá sách

Hãy thay đổi chiếc giá sách buồn tẻ của bạn bằng việc đặt những tấm giấy dán tường vào bên trong. Họa tiết chữ V là lựa chọn tuyệt vời, ngoài ra hình hoa hay kẻ sọc cũng rất phù hợp.

7. Bình hoa trên sàn

Nếu bạn có một chiếc tivi lớn trên một nền trống, hãy đặt mỗi bên một chiếc bình hoa. Có thể không cần cắm hoa mà mỗi chiếc bình đã là một vật trang trí hoàn hảo rồi.

8. Trần nhà

Một cách độc đáo nữa để thêm màu sắc cho căn phòng là sơn trần nhà. Bạn có thể sơn một màu hoặc sơn hoa văn tùy theo thiết kế của phần còn lại của ngôi nhà. Hãy đảm bảo sự cân bằng hài hòa về màu sắc của toàn bộ căn nhà.

 

9. Sơn cửa

Sơn cửa màu sắng hay đậm tùy thuộc vào bạn. Nhiều người thích màu đỏ đậm gợi cảm giác sang trọng, nó cũng bắt mắt với khách đến chơi nhà.

 

10. Rèm

Nếu bạn có treo rèm trong nhà, hãy thay những tấm rèm đơn giản bằng những tấm màu mè kiểu cách một chút. Khá dễ để tự tạo một chiếc cho riêng mình, nếu không thì cũng có nhiều cửa hàng bán những mẫu rèm độc đáo cho bạn.

 

11. Chao đèn màu sắc

Thay vì dùng những chao đèn đơn điệu hãy chọn một kiểu độc đáo cho riêng mình. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với phòng ăn hay nhà bếp.

12. Tủ

Nhiều người sơn tủ nhưng lại chỉ cố hữu với 2 màu đen trắng. Hãy thử chọn màu tươi sáng như màu đỏ và bạn sẽ thấy căn bếp tuyệt vời hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật