Rooney phạm lỗi vì trong tiềm thức không tin hàng thủ của Man Utd

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu danh thủ Alan Shearer đưa ra quan điểm về chiếc thẻ đỏ được cho là ngớ ngẩn của Wayne Rooney trong chiến thắng 2-1 trước West Ham cuối tuần qua.
Rooney phạm lỗi vì trong tiềm thức không tin hàng thủ của Man Utd
Pha phạm lỗi lộ liễu của Rooney.

Wayne Rooney ghi bàn mở tỷ số, nhưng sau đó chính anh mắc lỗi rất lộ ở phút 59, nhận thẻ đỏ trực tiếp và đẩy Man Utd vào tình thế phải chiến đấu rất vất vả mới giữ được ba điểm ở lại sân Old Trafford. Trong tình huống đó, hậu vệ Luke Shaw chuyền bóng bất cẩn vào chân Stewart Downing, tạo thời cơ cho West Ham phản công. Rooney vội vàng tung cao chân đá thẳng vào tiền vệ của đội khách để ngăn cản khi đối phương đang lao đi với tốc độ cao. Trọng tài Lee Mason lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.

"Hành động bị coi là ngớ ngẩn của Rooney thực ra là triệu chứng bệnh của cả đội Man Utd hiện tại. Câu lạc bộ này đang ở trong tình trạng lộn xộn. Với tư cách đội trưởng, Rooney dường như đang cố gắng tìm cách làm tất cả phần việc của mọi người để đưa tập thể thoát khỏi khó khăn hiện tại", cựu tiền đạo đội tuyển Anh và Newcastle - Alan Shearer - bình luận.

"Cú đá của Rooney là hành động của sự tuyệt vọng, khi không còn niềm tin vào các đồng đội tuyến dưới. Tiền vệ Downing lúc ngã còn ở bên phần sân của West Ham, và phía trước anh này còn nhiều hậu vệ của Man Utd. Tuy nhiên Rooney có lẽ vẫn lo sợ cầu thủ chạy cánh của đội khách sẽ xuyên thủng được hàng thủ đã mắc quá nhiều sai lầm những vòng đấu vừa qua. Và suy nghĩ đó đã chi phối hành động phạm lỗi thô thiển".

Đó là lần đầu tiên sau năm năm rưỡi, Rooney mới lại bị đuổi khỏi sân ở giải Ngoại hạng Anh, tính từ sau trận làm khách trên sân của Fulham hồi tháng 3/2009. Anh sẽ bị treo giò ba trận khi gặp Everton, West Brom rồi Chelsea.

Sau trận đấu Rooney đã phải xin lỗi các đồng đội vì hành động hấp tấp của mình, đồng thời khẳng định sẽ không kháng án treo giò ba trận. Thủ quân của Man Utd phải đợi tới đầu tháng 11 mới được quay lại thi đấu ở Ngoại hạng Anh, đúng dịp họ phải làm khách trong trận derby quan trọng với Manchester City.

Man Utd mới có hai thắng lợi sau sáu vòng đấu và hiện phải đứng thứ bảy bảng xếp hạng với tám điểm, chỉ bằng một nửa so với số điểm của đội dẫn đầu Chelsea.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật