Siêu trộm Phú Yên phải hầu hai toà án trong một ngày

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong một ngày, bị cáo Dương Thế Hiển phải ra hầu 2 tòa án khác nhau với cùng một tội danh trộm cắp tài sản, nhận tổng hình phạt 1 năm 9 tháng tù.
Siêu trộm Phú Yên phải hầu hai toà án trong một ngày
Dính vào hai vụ trộm cắp nên tên siêu trộm phải hầu toà 2 lần(Ảnh minh hoạ)

Sáng 26/8, TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Dương Thế Hiển 9 tháng tù, Trần Ngọc Tùng 4 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng liên quan còn có Nguyễn Chi Hô, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng này mới 13 tuổi 4 tháng 22 ngày, nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm Hình Sự…

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/4, Hiển, Tùng và Nguyễn Chi Hô (sinh ngày 2/12/2000) bàn với nhau đi lấy trộm xe đạp điện bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Tùng điều khiển xe mô tô chở Hô và Hiển chạy đến khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Khi đi qua nhà thầy giáo Nguyễn Xuân Nhàn, phát hiện bên trong sân dựng nhiều xe đạp của học sinh đang học thêm, nhưng không có người trông coi.

Tại đây, Tùng và Hiển đứng ngoài cảnh giới, còn Hô vào trong sân lấy một chiếc xe đạp nhãn hiệu HITASA của em Lê Thị Minh Hiếu rồi đem về nhà Tùng cất giấu, chờ cơ hội tìm nơi tiêu thụ. Đến 00h ngày 29/4/2014, Công an thị trấn Hòa Vinh kiểm tra lưu trú, phát hiện chiếc xe đạp trên không rõ nguồn gốc nên tạm giữ. Qua điều tra, Tùng, Hô, Hiển khai nhận do trộm cắp mà có.

Qua khai thác, các đối tượng còn khai nhận, khoảng 9h ngày 23/4, tại khu vực trước cổng trường THCS Quang Trung thuộc thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã lấy trộm một chiếc xe đạp hiệu Martin của em Lê Thị Bích Hợp, sau đó đem đến tiệm cầm đồ cầm được 400.000đ chia nhau tiêu xài.

Chiều cùng ngày, Dương Thế Hiển lại phải đến TAND huyện Tây Hòa, (Phú Yên) để lãnh án thêm 1 năm tù và Nguyễn Văn Phong 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sáng 29/12/2013, Hiển đến nhà chơi và rủ Nguyễn Văn Phong đi trộm cắp. sau đó, Hiển điều khiển xe mô tô chở Phong đến chợ Mỹ Thạnh Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa và quan sát thấy chiếc xe đạp điện màu đen hiệu ASAMA của cháu Huỳnh Thị Cẩm Tiên dựng trước cổng chợ không có người trông coi.

lợi dụng sơ hở, Phong vào dắt chiếc xe ra quốc lộ 29, Hiển điều khiển xe mô tô chạy sau dùng chân đẩy về chợ Phú Thứ gửi. 10 phút sau, Hiển điện thoại bảo Phong đến chợ lấy xe đạp mang về. Nghe Hiển, Phong đi xe mô tô đến tiệm Internet gặp và nhờ Võ Văn Đồng cùng đi đến chợ Phú Thứ, nhưng không cho Đồng biết mục đích gì.

Đến chợ, Đồng đứng ngoài giữ xe, còn Phong vào lấy chiếc xe đạp đi ra đường và bảo Đồng dùng xe mô tô đẩy mình về hướng Đông Hòa. Tuy nhiên, mới đi được khoảng 10m, cả hai bị người dân chặn lại, giao cho Công an thị trấn Phú Thứ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật