Sở Y tế “đứt” liên lạc với đường dây nóng của... bệnh viện

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên hệ với đường dây nóng của đơn vị thuộc cấp để xử lý thông tin phản ánh từ người bệnh, Sở Y tế thành phố mới phát hiện số “máy nóng” không hoạt động hoặc không có người trực.
Sở Y tế “đứt” liên lạc với đường dây nóng của... bệnh viện
Áp lực từ sự quá tải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khiếu kiện trong ngành y

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM ngày 29/9 cho biết, ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế vừa ký công văn yêu cầu các cơ sở y tế trực thuộc chấn chỉnh hoạt động đường dây nóng.  Theo đó, sau gần một năm triển khai số điện thoại đường dây nóng theo chỉ thị của Bộ Y tế để tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhiều bệnh viện trực thuộc sở chưa nghiêm túc trong việc thực hiện.

Theo thống kê, trung bình mỗi tuần đường dây nóng Sở Y tế (số 096.777.1010) tiếp nhận trung bình 12 cuộc gọi của người dân phản ánh về chất lượng khám chữa bệnh. Sau khi nhận thông tin, Sở Y tế chủ động liên lạc với các cơ sở bị phản ánh để yêu cầu kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế số đường dây nóng của nhiều bệnh viện không liên lạc được hoặc không có người trực máy.

Nhận định tình trạng trên nếu tiếp diễn sẽ gây nên những tiền lệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả điều tra những phản ánh bức xúc từ phía người dân, ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế đã ký công văn yêu cầu các đơn vị thuộc cấp phải khẩn trương thực hiện nghiêm túc công tác trực và xử lý các phản ánh của người dân qua đường dây nóng. Trường hợp để xảy ra lỗi do tổ chức chưa tốt công tác triển khai đường dây nóng, giám đốc các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Sở Y tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật