Cứu sống nạn nhân bị tai nạn lao động nặng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (TP Hội An, Quảng Nam) vừa mổ cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị tai nạn lao động nặng.
Cứu sống nạn nhân bị tai nạn lao động nặng
bệnh nhân Nguyễn Hoàng Linh đã qua cơn nguy kịch .

bệnh nhân là anh Nguyễn Hoàng Linh (24 tuổi), kỹ sư công trình xây dựng thuộc dự án tái định cư Trảng Kèo, xã Cẩm Hà (TP Hội An).

Trong lúc giám sát thi công, anh Linh đã bị xe xúc loại 14 tấn húc vào bụng. Vụ va chạm khiến nạn nhân vỡ lách, rách cơ hoành, đứt động mạch mạc treo ruột, chảy máu trong trầm trọng đồng thời đẩy một phần ruột và dạ dày từ ổ bụng qua lỗ thủng cơ hoành và mạc treo lên khoang ngực nằm ép bên màng phổi phải. Trước khi lên bàn mổ, nạn nhân hầu như không còn mạch và huyết áp, tiên lượng t‌ử von‌g rất cao.

Tuy nhiên với quyết tâm “còn nước còn tát”, các bác sĩ đã nỗ lực và cuối cùng sau ca mổ kéo dài bốn giờ, hiện tại bệnh nhân Linh đã hồi tỉnh. Ngày 29-9, các bác sĩ cho biết vài ngày nữa anh Linh có thể xuất viện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật