Nishikori tiến sát ATP World Tour Finals

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hạt giống số 1 Kei Nishikori tại Malaysia mở rộng vừa giành danh hiệu ATP thứ 3 trong mùa giải năm nay với việc đánh bại Julien Benneteau 7-6 (4) và 6-4 sau 1 giờ 47 phút.
Nishikori tiến sát ATP World Tour Finals
Nishikori (phải) vừa vô địch Malaysia mở rộng

Trong trận chung kết giải đấu diễn ra ở Kuala Lumpur để tiến sát tấm vé tham dự ATP World Tour Finals cuối năm nay.

Thắng lợi ở giải Malaysia mở rộng 2014 giúp Kei Nishikori giành thêm 170 điểm trong cuộc đua Emirates ATP Race to London để gia tăng khoảng cách với tay vợt xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp là David Ferrer lên thành 310 điểm.

“Đây là trận đấu hết sức khó khăn với tôi, đặc biệt là trong set đầu tiên bởi Julien đã chơi đầy quyết tâm. Dù liên tục bỏ lỡ cơ hội giành break, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình và đã thành công ở ván cuối trong set đầu để lật ngược tình thế.

Tôi chơi tốt hơn nhiều trong set tiếp theo và cũng một phần do Benneteau đã thấm mệt nên thế trận dễ dàng hơn. Đây chưa phải là phong độ tốt nhất của tôi nhưng đăng quang ngôi vô địch ở một giải đấu luôn là cảm giác tuyệt vời”, Kei Nishikori chia sẻ trên trang atpworldtour.com sau trận đấu.

Trước đó, tay vợt 24 tuổi người Nhật Bản đã giành ngôi á quân trong lần đầu tiên tham dự trận chung kết giải Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Mỹ mở rộng trước Marin Cilic để tràn đầy cơ hội giành vé tới ATP World Tour Finals.

Nếu làm được điều này, Kei sẽ chinh phục thêm 1 cột mốc mới là trở thành tay vợt nam châu Á đầu tiên được tham dự giải đấu cuối cùng trong năm cho 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng Emirates ATP Race to London.

Đây cũng là giải đấu thứ 3 trong hệ thống ATP mà Nishikori đăng quang trong mùa giải năm nay sau thành công tại giải Memphis (vượt qua Karlovic), Barcelona (đánh bại Giraldo). Trong khi đó, thất bại 0-2 trước Kei ở Kuala Lumpur là lần thứ 3 liên tiếp, Julien Benneteau để thua trong trận chung kết tại giải Malaysia mở rộng, sau khi lần lượt gác vợt trước Monaco (năm 2012) và Sousa (2013).

Trong trận đấu với Nishikori, Benneteau đã sớm vượt lên giành break nhưng không thể bảo toàn lợi thế dù chơi đầy nỗ lực với 10 lần cứu break thành công trước đối thủ đang tràn đầy hưng phấn với ngôi á quân tại giải Mỹ mở rộng.

“Đây là tuần thi đấu tuyệt vời và trận chung kết này là màn trình diễn xuất sắc nhất của tôi tại giải. Chỉ đơn giản là Kei đã chơi quá hay ở những thời điểm quyết định, đặc biệt là ở cuối set 1. Tôi đã nỗ lực hết mình và gần như tiến sát tới chiến thắng. Kết quả này thật đáng thất vọng nhưng tôi hài lòng với phong độ của mình trong trận đấu này”, Julien Benneteau nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật