Trước vòng 1 China Open: Nadal đã trở lại

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một thời gian khá dài dưỡng thương, cổ tay phải của Rafael Nadal đã ổn trở lại đủ để anh có thể cầm vợt và thi đấu.
Trước vòng 1 China Open: Nadal đã trở lại
Ảnh minh họa

Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết anh đã sẵn sàng đón nhận những thách thức đầu tiên ở trận đấu vòng 1 China Open gặp Richard Gasquet.

Kể từ sau thất bại tại vòng 4 Wimbledon trước đối thủ người Australia Nick Kyrgios, Nadal chưa chơi thêm bất kỳ trận đấu nào. Trong một buổi tập ở quê nhà Mallorca hồi cuối tháng 7, cổ tay phải của “ông vua đất nện” đã dính chấn thương khiến cho anh phải rút lui khỏi US Open diễn ra một tháng sau đó, nơi mà lúc bấy giờ anh đang là nhà đương kim vô địch.

“Như tôi đã nói, chấn thương ở cổ tay tôi chưa hoàn toàn bình phục hẳn 100% bởi tôi vẫn có cảm giác không thoải mái trong những phút đầu mỗi khi tập luyện. Nhưng về cơ bản thì nó không còn cản trở tôi thi đấu nữa và đó là tín hiệu đáng mừng”, Nadal phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ Bảy vừa qua.

Tại giải đấu này, tay vợt người Tây Ban Nha là hạt giống số 2 sau tay vợt số 1 thế giới, cũng là nhà đương kim vô địch Novak Djokovic. Thành tích của Djokovic tại China Open rất đáng nể khi sau 19 trận từng thi đấu ở đây, anh vẫn bất bại và đang đặt mục tiêu giành danh hiệu thứ 5 ở giải năm nay. Những gì mà tay vợt người Serbia đã làm được tại Bắc Kinh trong những năm qua khiến cho Nadal cũng hiểu rằng nếu muốn giành chức vô địch, anh phải vượt qua được cửa ải Novak Djokovic. Tất nhiên, Nadal đang thua Djokovic ở mọi mặt cả về phong độ và thể lực. Tuy nhiên, anh cũng là tay vợt luôn cho thấy khả năng phục hồi rất mạnh mẽ sau mỗi lần nghỉ dài hạn dưỡng thương.

“Novak gần như đang thống trị ở mọi giải đấu. Riêng tại đây, anh ấy là vua. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong mùa giải năm nay”. Djokovic sẽ có trận đấu mở màn trước đối thủ người Tây Ban Nha khác là Guillermo Garcia-Lopez. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên Djokovic thi đấu kể từ sau thất bại tại bán kết US Open trước Kei Nishikori.

Các hạt giống Top đầu khác cũng tham gia giải đấu này là Andy Murray, người vừa lọt vào chung kết Shenzen Open hôm thứ Bảy và đương kim vô địch US Open Marin Cilic. Tại giải nữ, hạt giống số 5 Agnieszka Radwanska, nhà cựu vô địch năm 2011 đã giành vé đi tiếp vào vòng 2 sau chiến thắng 6-4, 6-3 trước đối thủ người Mỹ Coco Vandeweghe hôm thứ Bảy. Tay vợt người Mỹ Madison Keys cũng vượt qua vòng 1 sau chiến thắng khá nhọc nhằn trước Alison Riske với tỷ số các set là 6-3, 6-7 (3), 7-5. Ngoài ra, Lin Zhu tay vợt người Trung Quốc đã may mắn giành được vé đặc cách sau khi Anastasia Pavlyuchenkova xin rút lui khi tỷ số trận đấu đang là 6-3, 3-3.

Serena Williams, nhà đương kim vô địch US Open cũng vẫn là hạt giống số 1 tại Bắc Kinh lần này. Tuần trước, cô xin rút lui ngay khỏi trận mở màn tại giải Wuhan Open vì nhiễm virus siêu vi. Còn nhà đương kim vô địch ở Wuhan Open Petra Kvitova được xếp loại hạt giống số 3, sau Simona Halep.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật