Nữ phi hành gia Nga đầu tiên lên làm việc tại ISS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, nữ phi hành gia người Nga có tên Yelena Serova đã được đưa lên quỹ đạo trái đất đêm qua trên con tàu vũ trụ Soyuz TMA-14M, để hoạt động trên trạm vũ trụ ISS, sau khi dự án đưa phụ nữ vào không gian bị gián đoạn 17 năm.
Nữ phi hành gia Nga đầu tiên lên làm việc tại ISS
Nữ phi hành gia người Nga Yelena Serova. Ảnh: RIA Novosti

Cơ quan không gian Nga đã ngừng đưa phụ nữ vào vũ trụ từ 17 năm trước. Sứ mệnh bắt đầu lúc rạng sáng ngày 26/9 chấm dứt gần hai thập niên “bá quyền” của các nam phi hành gia.

Phi hành đoàn trên con tàu vũ trụ Soyuz TMA-14M ngoài Serova còn bao gồm một phi hành gia người Nga khác là Alexander Samokutyayev và phi hành gia Barry Wilmore đến từ NASA.

Chuyến bay Soyuz TMA-14M lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) được phóng lên trên một tên lửa đẩy Soyuz-FG đã được thực hiện lần thứ 123 kể từ năm 1967, từ sân bay vũ trụ Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan. Các tàu Soyuz đã và sẽ tiếp tục được cải tiến để nâng cao độ an toàn và tin cậy. Nó hứa hẹn sẽ còn được tiếp tục sử dụng trong khoảng thời gian dài nữa của thế kỷ này.

Yelena Serova là nữ phi hành gia thứ 4 của Nga bay vào vũ trụ. Người phụ nữ Nga đầu tiên tiến vào không gian là bà Valentina Tereshkova trong chuyến hành trình lịch sử năm 1963. Người phụ nữ Nga thứ 2 bay lên quỹ đạo trái đất là Svetlana Savitskaya năm 1982 và người thứ 3 là Yelena Kondakova năm 1994.

Tính tới thời điểm hiện tại, 57 nữ phi hành gia bay vào không gian. Tuy nhiên, 4 nữ phi hành gia người Mỹ là Judith Resnik, Laurel Clark Blair Salton, Kalpana Chawla và Christa McAuliffe đã thiệt mạng trong những vụ tai nạn tàu con thoi.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật