Tìm cách yêu lại từ đầu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy thử mang thêm ít thú vị vào mối quan hệ đang dần trở nên nhàm chán. Gây ngạc nhiên cho nửa kia bằng cách bí mật lên kế hoạch hò hẹn hay đi du lịch là ý tưởng không tồi.
Tìm cách yêu lại từ đầu
Ảnh minh họa

Cặp đôi nào mới đến với nhau cũng đầy mật ngọt. Nhưng thời gian trôi đi, không ít khi người trong cuộc cảm thấy thất vọng vì sự xa cách, thiếu quan tâm, thiếu yêu thương trân trọng với những gì mình đã có của đối phương. Ấy là lúc bạn nên tìm cách yêu lại từ đầu.
1. Hãy thử mang thêm ít thú vị vào mối quan hệ đang dần trở nên nhàm chán. Gây ngạc nhiên cho nửa kia bằng cách bí mật lên kế hoạch hò hẹn hay đi du lịch là ý tưởng không tồi.
Buổi hò hẹn hay chuyến đi này phải có thật nhiều hoạt động để nửa kia luôn cảm thấy vui, bạn cần cho người ấy thấy mình còn quan tâm đến sở thích, thú vui của họ, rằng bạn coi trọng những gì họ đam mê y như sự đam mê của chính bạn vậy.

2. Nên nhìn thẳng vào một sự thật là, dù bạn có muốn coi “hai người như một” thì các bạn vẫn là hai cá thể riêng biệt với tính cách và lối cư xử khác nhau.
Bạn không thể trông chờ người kia phải giống mình hay cư xử theo cách bạn muốn được. Là một cặp đôi không có nghĩa nửa kia phải từ bỏ khát khao và cảm xúc của họ để đi theo thói quen hay niềm tin của bạn. Nếu bạn áp đặt như vậy, đó là nguyên nhân đẩy tình cảm của các bạn đến sự nhàm chán. Tôn trọng nhau là cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề.
3. Mọi cặp đôi đều trải qua khó khăn, sóng gió trên bước đường chung sống, nhiều khi là khó khăn không dễ gì giải quyết được. Những lúc đó, bạn cần sự giúp đỡ của một bên thứ ba. Hãy tìm đến các chuyên gia, tư vấn viên hay người thân trong gia đình, bè bạn, những người có kinh nghiệm, đã trải qua hoặc nghiên cứu về vấn đề này để có thể đưa ra cho bạn lời khuyên sáng suốt.
4. Hãy để tâm chăm lo cho đời sống gối chăn. Thiếu đi sự gần gũi, lãng mạn là một lý do khác khiến tình cảm lứa đôi phai nhạt. Hãy chăm chút hơn cho hương lửa the phòng, nhắc nửa kia nhớ về những ngày mặn nồng, khi hai người phát điên vì nhau mà có thể, với quá nhiều trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày, bạn đã không còn nhớ nữa…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật