Vào tứ kết, nữ Việt Nam gặp kình địch Thái Lan

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Hồng Kông đã giúp nữ Việt Nam có được tấm vé cuối cùng của bảng C vào chơi trận tứ kết môn bóng đá nữ Asiad 17.
Vào tứ kết, nữ Việt Nam gặp kình địch Thái Lan
Tuyển nữ Việt Nam áp đảo hoàn toàn trước Hồng Kông
Sau trận ra quân thảm bại trước Triều Tiên, tuyển nữ Việt Nam phải tranh tấm vé còn lại vào tứ kết Asiad 17 với tuyển nữ Hồng Kông. Vì buộc phải thắng nên các cô gái của chúng ta tỏ ra khá quyết tâm.
Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, nữ Việt Nam đã dồn lên tấn công. Và niềm vui bất ngờ đã đến với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi ngay ở phút thứ 4 chúng ta đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ quả tạt bên cánh trái, hậu vệ Hồng Kông Wong So Han đã lúng túng đưa bóng vào lưới nhà.
Có được lợi thế dẫn bàn sớm, giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tiếp tục chiếm ưu thế và liên tục uy hiế‌p khung thành Hồng Kông những phút sau đó nhờ những pha lên bóng từ hai biên với sự góp mặt của Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu.
Phút thứ 16, Nguyễn Thị Nguyệt có cơ hội khi đối mặt với thủ môn Hồng Kông nhưng cú dứt điểm của chị lại quá hiền. 2 phút sau, tới lượt Nguyễn Thị Liễu với pha sút xa rất căng, buộc thủ môn Hồng Kông phải đẩy bóng qua xà ngang.
tấn công nhiều, song cũng phải chờ tới phút 33 tuyển nữ Việt Nam mới có thêm được bàn thắng gia tăng khoảng cách. Nguyễn Thị Liễu bị phạm lỗi trong vòng cấm và nữ Việt Nam được hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Tuyết Dung bình tĩnh thực hiện cú sút hạ gục thủ thành Wai Nga, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho các cô gái áo đỏ.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Thị Muôn bị phạm lỗi trong vòng cấm và nữ Việt Nam được hưởng thêm quả 11m. Ở lần dứt điểm đầu tiên Nguyễn Thị Muôn bị thủ thành Hồng Kông bắt bài cản phá. Tuy nhiên, trọng tài đã cho các tuyển thủ nữ Việt Nam thực hiện lại quả phạt do thủ môn Leung Wai Nga đã di chuyển trước khi cầu thủ sút bóng. Ở lần thực hiện lại, Nguyễn Thị Xuyến đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Sau giờ nghỉ, các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 70, hậu vệ Hồng Kông phá bóng hỏng tạo điều kiện để Minh Nhuyệt bình tĩnh hạ Wai Nga, nâng tỉ số lên thành 4-0 cho nữ Việt Nam. Phút 77, Minh Nguyệt tung cú đá tuyệt đẹp nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc.
Sức ép của nữ Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 80, Phạm Hải Yến, người vào thay cho Nguyễn Thị Muôn có pha solo bứt phá qua hàng loạt các hậu vệ của Hồng Kông trước khi tung ra cú dứt điểm gọn gẽ khiến Wai Nga phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa.
Dẫn trước 5-0, các cầu thủ nữ Việt Nam chủ động chơi chậm trong những phút còn lại. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, các cô gái Hồng Kông cũng tạo ra được một vài cơ hội nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Việt Nam. Qua đó chấp nhận thua cuộc.
Chiến thắng với tỉ số đậm, tuyển nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào chơi ở trận tứ kết môn bóng đá nữ Asiad 17. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung cần vượt qua tiếp theo là Thái Lan, đội đã đánh bại tuyển nữ Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất hồi tháng 5 vừa qua để giành vé vào dự vòng chung kết World Cup 2015. Trận tứ kết sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/9.
Đội hình thi đấu:
Tuyển nữ Việt Nam: Kiều Trinh; Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang.
Tuyển nữ Hồng Kông: Leung Wai Nga, Ng Po Lam Paulie, Chu Ling Ling, Chan Wing See, Lau Mung Ling, Wong Shik Fan, Lau Yun Yi, Sin Chung Yee, He Yong, Wong So Han, Cheung Wai Ki.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật