ASIAD 17: U23 Việt Nam chưa phải là đội có thành tích tốt nhất ĐNA

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U23 Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp nhưng đó vẫn chưa phải là thành tích ấn tượng nhất của bóng đá Đông Nam Á khi U23 Thái Lan thể hiện một sức mạnh tuyệt đối.
ASIAD 17: U23 Việt Nam chưa phải là đội có thành tích tốt nhất ĐNA
U23 Thái Lan đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng

Bóng đá Đông Nam Á đang khiến cho nhiều người phải bất ngờ ở môn bóng đá nam ASIAD 2014. Những chiến thắng liên tiếp đến từ U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khiến cho cái nhìn về nơi được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới thay đổi hoàn toàn.

Đầu tiên là sự bất ngờ đến từ U23 Việt Nam, thầy trò HLV Miura đã đánh bại U23 Iran với tỷ số 4-1. Không lâu sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thứ 2 và nạn nhân tiếp theo là U23 Kyrgyzstan.

Phong độ của U23 Việt Nam là rất ấn tượng nhưng nhìn qua thì đó vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất khi U23 Thái Lan đang thể hiện bộ mặt đáng sợ và có 3 chiến thắng để độc chiếm ngôi đầu bảng E qua đó tự tin đối đầu với U23 Trung Quốc ở vòng 2.

Trải qua 3 trận đấu, U23 Thái Lan ghi được 11 bàn thắng và không để thủng lưới bàn thua nào. Điều đáng nói là thầy trò HLV Kiatisuk đánh bại đội nhì bảng, U23 Indonesia với tỷ số 6-0. Đây được coi là bất ngờ, bởi thành tích đối đầu của hai đội thời gian qua là không quá chênh lệch.

U23 Thái Lan đang sở hữu dàn cầu thủ vô cùng chất lượng với những cầu thủ như Chananan, Adisak, Chanathip, Kroekrit và Pinyo. Hơn nữa, không chỉ có quá khứ huy hoàng khi còn thi đấu mà HLV Kiatisuk rất tài năng trên băng ghế dự bị. Những gì mà Kiatisuk đang và đã làm được khiến NHM bóng đá nước này vô cùng tự tin hướng đến tương lai tốt đẹp.

Nhất bảng E giúp U23 Thái Lan rất tự tin ở cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc, đội bóng không thực sự mạnh ở giải đấu này. Nếu vẫn thế hiện được phong độ tốt như thời gian qua thì cơ hội để U23 Thái Lan đánh bại đối thủ là hoàn toàn nằm trong khả năng của họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật