Đến Italy khám phá bể bơi sâu nhất thế giới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bể bơi nằm trong khách sạn Millepini Terme ở Italy, có độ sâu lên tới 137 foot (gần 42 m), tương đương với chiều cao của một tòa nhà 14 tầng, được xây dựng nhằm phục vụ cho các hoạt động thể thao giải trí, bơi lặn và chụp hình.
Đến Italy khám phá bể bơi sâu nhất thế giới
Y-40 - Bể bơi có độ sâu lên tới gần 42 m

Công trình của kiến trúc sư nổi tiếng Emanuele Boaretto, người Italy, mở ra cơ hội lặn khám phá cho những người thuê phòng tại khách sạn 4 sao.

Bể bơi sâu nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động trong tháng 6/2014. Phần lớn bể nằm dưới lòng đất. Tuy nhiên, nhiệt độ nước trong bể luôn được duy trì ở mức 32 – 34 độ C nhằm đảm bảo sức khỏe cho người ở khách sạn.

Bể bơi rộng, có các mức nước khác nhau để phục vụ nhu cầu của mọi người. Độ sâu trong bể từ 1,3 m đến 10 m trước khi tụt xuống 15 m và cuối cùng là 40 m. Đoạn bể bơi sâu từ 15 tới 40 m giống hình một cái giếng lớn.

Ở độ sâu 15 m, người ta thiết kế những hang nhân tạo để phục vụ người muốn lặn khám phá.

Một đường hầm kính xuyên bể bơi giúp du khách trải nghiệm cảm giác đi dưới đáy biển.

Nhằm tăng thêm yếu tố thú vị, khách sạn thuê người mẫu, mặc trang phục người cá bơi lượn xung quanh đường hầm kính và các hang động nhân tạo.

Đường hầm nằm ở độ sâu 13 m, nơi nhiều người có thể lặn tới mà không cần sử dụng bình dưỡng khí. Khách sạn mở cửa bể bơi quanh năm do nhiệt độ nước được duy trì ở mức ổn định.

Phần mái bể bơi là nơi du khách có thể tắm nắng. Đây là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng cho những người vừa lặn khám phá bể bơi sâu nhất hành tinh.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật