Giúp buổi sáng của bạn trở nên đơn giản hơn mỗi ngày

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để không phải điên cuồng tìm chiếc váy hay chiếc áo sơ mi như thường ngày, hay bận rộn làm vệ sinh cá nhân mỗi ngày thì bạn hãy tham khảo một vài cách giúp bạn đơn giản hóa thói quen buổi sáng mà báo đưa ra dưới đây nhé!
Giúp buổi sáng của bạn trở nên đơn giản hơn mỗi ngày
Ảnh minh họa

1, Chuẩn bị từ đêm hôm trước

Một cách tốt nhất để làm đơn giản hóa thói quen của bạn là chuẩn bị càng kĩ càng tốt từ tối hôm trước. Rõ ràng bạn không thể tắm từ tối hôm trước nhưng hãy chuẩn bị mọi thứ như vật dụng cần đem đi trong túi, chuẩn bị túi sách cho lũ trẻ, quần áo mà bạn sẽ mặc … Hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị đủ những thứ quan trọng để không phải đi tìm chúng trong buổi sáng.

2, Trang điểm nhẹ nhàng

Buổi sáng không phỉa là thời điểm tốt nhất để bạn có thể trang điểm kĩ càng. Hãy xây dựng thói quen trang điểm đơn giản chỉ trong vòng năm phút. Điều này khiến bạn trở nên thông minh hơn trong việc sử dụng thời gian.

3,Chỉ làm những điều cần thiết

Có thể những việc như check điện thoại, xem ti vi rất hấp dẫn khi bạn phải chuẩn bị mọi việc trong buổi sáng, nhưng thực tế đó là những công việc rất lãng phí thời gian. Hãy hoàn thành trước hết những việc phải làm và bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh cho những thứ hấp dẫn kia. Điều này cũng cho phép bạn có thể thời gian ứng xử với các trường hợp khẩn cấp.

4, Quy định mọi thứ

Chắc hẳn bạn đã quen với tiếng kêu khóc của lũ trẻ vào buổi sáng “Con không thể tìm thấy đôi giày, chiếc tất, quyển sách ...” Hãy quy định những nơi cất giữ đồ đạc cho bạn vàlũ trẻ: nơi cất giày, sách, áo … và sẵn sàng lên đường cho ngày mới.

5, Dậy sớm

Thật nghịch lý khi bạn càng có nhiều thời gian thì bạn càng cần dùng ít. Nếu bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ có tâm trạng hoảng sợ và mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Nếu bạn dành cho mình nhiều thời gian hơn, bạn sẽ có thể ứng phó với bất kì những tình huống nào ngay cả ở những phút cuối cùng.

6, Chọn quần áo

Hãy chọn cho mình bộ quần áo bạn sẽ mặc vào tối hôm trước và cho cả đứa con của bạn nữa. Nếu lũ trẻ thích chọn quần áo cho riêng mình, hãy để chúng làm trước khi đi ngủ. Điều này sẽ tránh những cơn giận vào buổi sáng khi chúng không thể tìm được thứ chúng muốn và chắc chắn bạn cũng sẽ phát cáu vì sự bừa bộn của lũ trẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật