Bất đồng giữa TT Obama và các tướng lĩnh gia tăng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất đồng về cách chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Obama và các lãnh đạo quân đội Mỹ. Đây là dấu hiệu căng thẳng mới nhất trong mối quan hệ không mấy bình yên giữa hai bên.
Bất đồng giữa TT Obama và các tướng lĩnh gia tăng
Ảnh minh họa

Theo Washington Post, ngay cả khi chính quyền đã được Quốc hội ủng hộ chiến lược của mình thì một loạt tướng lĩnh quân đội vẫn chỉ trích cách tiếp cận nhóm IS của Tổng thống Obama.

Tướng hải quân về hưu James Mattis, người mà tới năm ngoái vẫn phụng sự Tổng thống Obama, đã trở thành người hoài nghi cấp cao, mới nhất, khi tuyên bố với Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng việc cấm dùng quân bộ binh chẳng khác nào trói tay quân đội. "Những nỗ lực ngập ngừng hay nửa vời, hoặc chỉ không kích, có thể tác động ngược tới chúng ta và củng cố sự tín nhiệm với kẻ thù. Chúng ta không cần trấn an kẻ thù rằng chúng sẽ không thấy quân bộ binh Mỹ".

Tuyên bố của ông Mattis được đưa ra 2 ngày sau khi tướng lục quân Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, công khai khuyến nghị rằng một chính sách mà Tổng thống - tổng tư lệnh quân đội Mỹ, đưa ra nên được xem xét lại.

Bất chấp việc Tổng thống Obama nói, ông có thể không triển khai quân bộ binh tham chiến, song tướng Dempsey khẳng định, ông không muốn loại trừ khả năng này.

Trong tuần qua, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cuống quýt khẳng định, không có dấu hiệu bất đồng quan điểm nội bộ nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nỗ lực của họ lại khiến vấn đề đó được nhiều người quan tâm hơn.

Kể từ 8/8, quân Mỹ đã không kích 176 lần chống các mục tiêu IS tại Iraq. Tổng thống Obama nói, quân đội sẽ mở rộng không kích sang Syria nhưng hiện chưa rõ khi nào giai đoạn mới mới bắt đầu.

Bất đồng giữa Tổng thống Obama và các tướng quân đội thường xảy ra trong suốt thời gian ông nắm quyền. Năm 2009, ngay sau khi Tổng thống Obama nhậm chức, các lãnh đạo Lầu Năm Góc gây sức ép buộc Tổng thống mới phải triển khai thêm quân tới Afghanistan để cứu cuộc chiến với Taliban vốn đang gặp trở ngại. Sau một cuộc tranh luận dài và căng thẳng, Obama đồng ý gửi thêm quân song không nhiều như những gì các vị tướng mong muốn.

Năm ngoái, tại Lầu Năm Góc, các chỉ huy quân sự cũng tỏ ra thất vọng khi Tổng thống Obama cân nhắc có nên ra tay với Syria hay không sau khi Tổng thống Syria dùng vũ khí hóa học chống lại người dân nước này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật