Mỹ, Trung Quốc phản ứng về kết quả trưng cầu dân ý ở Scotland

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/9 đã chúc mừng Scotland đã “thể hiện đầy đủ, mạnh mẽ sự dân chủ“ và hoan nghênh kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại đây, theo đó người dân vùng đất này không muốn độc lập khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh.
Mỹ, Trung Quốc phản ứng về kết quả trưng cầu dân ý ở Scotland
Những người không ủng hộ Scotland tách khỏi Vương quốc Anh ăn mừng sau khi biết kết quả trưng cầu dân ý

Tuyên bố của ông Obama nêu rõ: "Chúng tôi không có đồng minh nào thân cận hơn là Vương quốc Anh, và chúng tôi trông đợi được duy trì mối quan hệ vững chắc và đặc biệt với toàn thể nhân dân trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong bối cảnh chúng ta giải quyết những thách thức mà thế giới phải đối mặt ngày nay".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối nêu quan điểm về việc Scotland nói "không" với độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, mặc dù truyền thông nhà nước của Trung Quốc từng cảnh báo về "trào lưu ly khai" ở Phương Tây.

Trả lời họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi cho biết: "Chúng tôi đã nêu (lập trường) rất nhiều lần rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland là chuyện nội bộ của Vương quốc Anh, và chúng tôi không bình luận về điều đó".

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo vùng Catalynia Artur Mas cùng ngày tuyên bố nỗ lực tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập khỏi Tây Ban Nha sẽ "tiếp tục" và còn được "củng cố", bất chấp việc Scotland quyết định không tách khỏi Vương quốc Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật