Máy bay Pháp lần đầu tiên ném bom phiến quân IS

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Holland cho biết tiêm kích Rafale của Pháp đã ném bom một kho hậu cần của phiến quân IS ở đông bắc Iraq sáng 19.9, theo báo USA Today
Máy bay Pháp lần đầu tiên ném bom phiến quân IS
tiêm kích Rafale của Pháp đã xuất kích trên bầu trời Iraq

Văn phòng Tổng thống Pháp cho hay cuộc không kích diễn ra lúc 9 giờ 40 sáng 19.9 (giờ Paris, 14 giờ 40 cùng ngày giờ VN). tiêm kích Rafale đã ném bom và huỷ diệt hoàn toàn một kho hậu cần của phiến quân IS ở phía bắc thành phố Mosul, đông bắc Iraq.

Đây là cuộc không kích đầu tiên của Pháp nhắm vào phiến quân IS, và là nước thứ hai sau Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống quân IS.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các cuộc không kích sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Tổng thống Hollande cũng nói rằng máy bay Pháp sẽ không tấn công các mục tiêu trên đất Syria.

Trước đó, máy bay Pháp đã tiến hành bay thám thính tại Iraq từ thứ hai 15.9 gồm các tiêm kích Rafale và máy bay trinh sát ATL2.

Bộ chỉ huy trung ương Mỹ ngày 18.9 cho biết Mỹ đã tiến hành 176 cuộc không kích vào quân IS kể từ ngày 8.8 đến nay. Ngày 17.9 qua, máy bay Mỹ đã ném bom một trại lính ở đông nam thành phố Mosul và một kho đạn ở đông nam Baghdad, và nhiều khu vực gần đập Haditha.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật