Argentina đạt thỏa thuận 750 triệu USD xuất khẩu hàng sang Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến thương mại tới Nga trong tuần này, các doanh nghiệp Argentina đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu hàng hóa trị giá trên 750 triệu USD.
Argentina đạt thỏa thuận 750 triệu USD xuất khẩu hàng sang Nga
Bộ trưởng Giorgi (phải) dự hội chợ thực phẩm quốc tế World Food tại Moskva.

Hoạt động xúc tiến thương mại trên nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh Nga ngừng nhập một loạt hàng nông sản thực phẩm từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để trả đũa các đối tác này đã trừng phạt Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Tham gia đoàn xúc tiến có 114 doanh nghiệp, trong đó hơn 80 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm.

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của EU về rau quả, lớn thứ hai về các sản phẩm gia cầm đồng thời là một nước tiêu thụ cá, thịt và các sản phẩu từ sữa quan trọng của khối này. Việc Nga cấm nhập các sản phẩm trên của EU đã mở ra cơ hội cho một số nước, trong đó có Argentina.

Argentina là một trong những nước xuất khẩu nông sản thực phẩm hàng đầu thế giới. Trong số các sản phẩm được thỏa thuận trao đổi có thịt gà và táo.

Theo Bộ trưởng công nghiệp Débora Giorgi, trưởng đoàn xúc tiến, khi Argentina đạt được thỏa thuận xuất khẩu rượu vang và dầu ôliu trong 12 tháng tới, giá trị các thỏa thuận sẽ tăng lên 1,8 tỷ USD.

Bà Giorgi thông báo một doanh nghiệp nhập khẩu trái cây hàng đầu của Nga sẽ mở văn phòng tại Buenos Aires, nhằm tăng cường nhập mặt hàng này.

Trong thời gian thăm Nga, bà Giorgi đã dự Hội chợ thực phẩm quốc tế World Food tại Moskva và làm việc với lãnh đạo của các ngân hàng Vnesheconombank, Eximbank và Gazprombank, nhằm tìm kiếm những thỏa thuận về tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước.

Theo Phòng thương mại Argentina-Nga, trao đổi thương mại giữa hai nước năm ngoái đạt gần 3 tỷ USD, tăng 30% so với năm trước đó. Argentina cung cấp cho Nga chủ yếu là trái cây tươi, thịt, sản phẩm sữa, nước nho ép và đồ uống có cồn./

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật