Iraq tuyên bố không cần sự hỗ trợ của bộ binh nước ngoài

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Đài Bắc Kinh, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 17/9 tuyên bố nước này không cần sự ủng hộ của lực lượng bộ binh nước ngoài trong việc tấn công nhóm vũ trang cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Iraq tuyên bố không cần sự hỗ trợ của bộ binh nước ngoài
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Ông al-Abadi đã đánh giá cao việc quân đội Mỹ hỗ trợ Iraq không kích IS, song khẳng định việc lực lượng bộ binh nước ngoài tiến vào Iraq để tấn công IS là không được.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi không cần và cũng không cho phép lực lượng bộ binh nước ngoài tiến vào Iraq."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho hay Washington có khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iraq để tấn công IS

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật