Nhật Bản: Hơn 130 người tại 17 tỉnh thành mắc sốt xuất huyết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 17/9 cho biết đã có thêm năm trường hợp mắc sốt xuất huyết ở Tokyo và tỉnh Saitama, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại 17 tỉnh thành trên cả nước lên 131 người.
Nhật Bản: Hơn 130 người tại 17 tỉnh thành mắc sốt xuất huyết
Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại công viên Yoyogi ngày 5/9.

Năm ca bệnh mới, có độ tuổi từ 20-60, xuất hiện xác triệu chứng của sốt xuất huyết từ ngày 5-12/9. Hai bệnh nhân nam, một ở Tokyo phát bệnh hôm 5/9 và một ở Saitama lên cơn sốt hôm 12/9, đều không rõ nguồn lây bệnh khi hai người này không hề đến công viên Yoyogi và Shinjuku Chuo - trung tâm của dịch sốt xuất huyết thời gian qua ở Nhật Bản, nơi mà nhiều ca bệnh được xác định là đã ghé qua khu vực này và bị muỗi đốt.

Ngoài hai ca bệnh trên, ba ca còn lại được xác định là nhiễm bệnh do muỗi ở Công viên Yoyogi và Shinjuku Chuo đốt.

Tỉnh Aichi ngày 17/9 công bố kết quả xét nghiệm nam sinh cấp 3 nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cho thấy bệnh nhân hoàn toàn âm tính với virus gây bệnh.

Theo nhà chức trách tỉnh này, nam sinh trung học trên ngày 6/8 đã tham gia cuộc chạy thi tại công viên Yoyogi trong chuyến đi dã ngoại ở Tokyo. Ngày 12/8, bệnh nhân lên cơn sốt, thấy đau đầu và đã đến khám tại một cơ sở y tế ở tỉnh Aichi hôm 21/8. Tỉnh Aichi đặt bệnh nhân vào diện nghi ngờ mắc sốt xuất huyết và gửi mẫu máu đến trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia để tiến hành xét nghiệm.

Một học sinh trung học khác cùng tham gia hoạt động với bệnh nhân trên ở Tokyo được khẳng định mắc sốt xuất huyết hôm 2/9. Sức khỏe bệnh nhân này đã phục hồi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật