“Ông bố” 16 tuổi ném con xuống ao

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đang điều tra vụ Nguyễn Văn Trọng (SN 1998) ném con đẻ của mình xuống ao. Bước đầu công an cho gia đình bảo lãnh đối với Trọng để chờ làm rõ, xử lý sau.
“Ông bố” 16 tuổi ném con xuống ao
Vị trí ao cá mà người cha 16 tuổi ném con mình trong cơn tức giận

Theo kết quả xác minh, Trọng quen biết và sống như vợ chồng với L – cô gái hơn Trọng 3 tuổi, và có con chung là cháu Nguyễn Trọng S (17 tháng tuổi). Hiện Trọng đang “ở rể” tại nhà ông ngoại của L tại ấp Tân Hoà, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Tuy nhiên, vì cảnh vợ chồng hờ, lại “vắt mũi chưa sạch” nên vợ chồng Trọng và L không có việc làm, chủ yếu sống nhờ sự trợ cấp của người lớn và thường xuyên cãi cọ. Trưa 9-9 “vợ chồng” Trọng – L cự cãi quyết liệt trong bữa cơm trưa vì L phàn nàn “chồng” không có công ăn việc làm, lười biếng, ăn ngủ suốt ngày. Lúc lời qua tiếng lại, L nói thẳng thừng là không muốn chung sống với Trọng nữa và cũng “nhường” việc nuôi con cho Trọng. Do bị xua đuổi, Trọng bế con đi. 

Tuy nhiên khi đi ngang qua ao cá trước nhà, Trọng đã ném cháu S xuống ao. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong gia đình của L đã phát hiện kịp thời, cứu được cháu S. Đáng nói là khi người nhà của L sơ cứu tại chỗ cho cháu S thì Trọng tiếp tục cầm dao kề vào cổ con trai, đe doạ sẽ sát hại cháu S. Được khuyên can, Trọng từ bỏ ý định này, cháu S được người nhà của L đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, đến chiều 15-9 cháu bé đã xuất viện, hiện đang được gia đình chị L nuôi dưỡng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật