Tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông: 7 ứng viên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt danh sách 7 ứng viên sẽ tham dự kỳ thi tuyển Vụ trường Vụ An toàn giao thông dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây.
Tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông: 7 ứng viên
6 ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ vận tải.

Theo danh sách vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng phê duyệt, 7 ứng viên sẽ tham gia thi tuyển vào "ghế nóng" Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông gồm:  ông Trần Trường Giang, Đại diện Bộ Giao thông vận tải tại Tổ chức hợp tác đường sắt quốc tế (OSJD) ở Ba Lan nhiệm kỳ 2011-2014; Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông; Ông Đỗ Trọng Hiếu, chuyên viên Vụ An toàn giao thông; Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng thanh tra 2 - thanh tra Bộ; Ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông.

Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, những người tham dự kỳ thi tuyển vào "ghế nóng" Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông phải có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ....

15 giám khảo sẽ chấm điểm 7 thí sinh

Cũng theo quyết định vừa được phê duyệt, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cử Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng ban Giám khảo cuộc thi tuyển "ghế nóng" Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông

Các ủy viên ngoài các Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Phạm Quý Tiêu, Trương Tấn Viên, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Thể còn có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Trần Đắc Sử,  Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Lã Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Thanh.

Theo quyết định, Trưởng Ban Giám khảo ngoài việc phải chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác chấm thi còn phải thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên cũng như quy định về tổ chức chấm điểm; thang, bảng điểm chi tiết và mẫu phiếu chấm điểm của bài thi, tổ chức chấm điểm bảo vệ chương trình hành động của người dự thi, tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ về kết quả thi tuyển.

Các ủy viên của Ban Giám khảo ngoài việc thực hiện việc chấm điểm bảo vệ chương trình hành động của người dự thi còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Giám khảo phân công.

Việc thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục của Bộ Giao thông vận tải bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 4 vừa qua với cuộc thi mở màn là thi tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ.

Tại cuộc thi đầu tiên này, sau 2 phần thi, dưới sự giám sát và chấm thi của 15 giám khảo, ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã xuất sắc đạt số điểm cao nhất với tổng số 169,33 (phần thi viết đạt 82,43 điểm và phần thi bảo vệ đạt 86,90 điểm), đã trúng tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Mới đây nhất, trong 2 ngày 1- 2/8, Bộ GTVT đã tổ chức thi tuyển Vụ trưởng Vụ Vận tải. Ngày 4/8, Bộ này đã ban hành Quyết định số 2947/QĐ-BGTVT "Phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận người trúng tuyển Kỳ thi tuyển Vụ trưởng Vụ Vận tải".

Với kết quả đạt 89,09 điểm ông Trần Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã vượt qua 5 ứng viên khác để ngồi vào "ghế nóng" Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Theo kế hoạch, trong quý IV năm 2014 Bộ Giao thông vận tải sẽ thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và từ cuối quý IV/2014 cho đến quý I/2015 sẽ thi tuyển chức danh Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật