Lãnh đạo Triều Tiên có thể sắp công du Trung Quốc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày 16/9 cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tới Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền.
Lãnh đạo Triều Tiên có thể sắp công du Trung Quốc
Ông Kim Jong-un lên nắm quyền sau khi cha ông qua đời năm 2011.

Thông tin được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng tải. Nhà lãnh đạo 31 tuổi đã lên nắm quyền ở Triều Tiên, sau khi cha ông, ông Kim Jong-il, đột ngột qua đời năm 2011.

“Tôi cho rằng chuyến thăm của ngài Kim Jong-un có thể được hiện thực hóa trong tương lai”, đại sứ Qui Guohong được Yonhap dẫn lời cho biết tại một diễn đàn ở Seoul.

“Trung Quốc và Triều Tiên đã duy trì một mối quan hệ bình thường và các hoạt động công du giữa lãnh đạo hai nước vẫn bình thường”, ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa tới thăm Triều Tiên mặc dù ông đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc hồi tháng 7 vừa qua. Đây được xem là động thái “hắt hủi” đối với Triều Tiên.

Trung Quốc đã đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn thành công sau khi Liên hợp quốc áp đặt một loạt trừng phạt đối với các vụ thử tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Tôi không cho rằng chuyến thăm nên gắn liền với câu hỏi liệu mối quan hệ Trung-Triều tốt hay xấu”, ông Qiu nói, ám chỉ đến thời điểm chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Giới phân tích cho rằng hiện chưa rõ ông Kim đã củng cố hoàn toàn được quyền lực sau khi lên nắm quyền hay chưa. Cha của ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-il được cho là mất tới 6 năm mới khẳng định được quyền lực lãnh đạo của mình trước khi công du Trung Quốc lần đầu tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật