Hoa hậu Liberia 2009 bị đồn chết vì Ebola

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi một số nguồn tin cho rằng virus Ebola là nguyên nhân khiến Shurina Rose Wiah qua đời, người thân của cô phủ nhận điều này.
Hoa hậu Liberia 2009 bị đồn chết vì Ebola
Shurina Rose Wiah là Hoa hậu Liberia 2009.

Shurina Rose Wiah năm nay 27 tuổi. Thông tin về cái chết của cô được báo chí tại Monrovia, Liberia đăng tải hôm 16/9. Theo một số nguồn tin, Shurina chết vì dịch bệnh nguy hiểm đang lan rộng ở châu Phi thời gian gần đây.

Mẹ Hoa hậu Liberia 2009 -  bà Rev Mother Rosie Dillon-Wiah - cho biết, th‌i th‌ể con gái bà đã bị thu thập và mang đi dù không có dấu hiệu Ebola. Gia đình bà mong rằng các cuộc kiểm tra được tiến hành và th‌i th‌ể Shurina được trả về để khẳng định cô không qua đời vì dịch bệnh.

Cố ngăn nước mắt trong một cuộc phỏng vấn, mẹ hoa hậu khẳng định, con gái bà chết do huyết áp thấp chứ không phải dịch Ebola. Tuần trước, người chị gái Toose ra đi sau biến chứng của một ca phẫu thuật khiến hoa hậu rất đau buồn. Mẹ hoa hậu nhớ lại: "Con bé và Toose thân nhau. Sau khi Toose qua đời, con bé ngừng ăn, và không thể nào vực dậy. Con bé tới tang lễ, nhưng bất tỉnh. Nó được đưa tới trung tâm cấp cứu. Họ đã điều trị và nói rằng con bé bị tụt huyết áp. Khi nhìn thấy th‌i th‌ể của chị gái, Shurina lại quỵ ngã lần nữa. Con bé đã không ăn suốt một tuần. Đó là lý do tại sao nó đột quỵ và ra đi".

Shurina Rose Wiah là Hoa hậu Liberia 2009. Cô là một trong 112 thí sinh của cuộc thi Miss World 2009 diễn ra ở Johannesburg, Nam Phi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật