Số người nghèo tại Mỹ lần tiên giảm trong gần một thập kỷ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cục Điều tra dân số Mỹ ngày 16/9 thông báo số người nghèo ở nước này trong năm 2013 đã lần đầu tiên giảm trong 7 năm qua.

Theo báo cáo, trong năm vừa qua, số người nghèo tại Mỹ là 45,3 triệu người, tương đương 14,5% dân số - giảm 0,5% so với cách đây một năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở Mỹ trong năm ngoái cũng giảm xuống còn 11,2% (tương đương 9,1 triệu hộ gia đình).

Trong khi đó, số trẻ em sống dưới chuẩn nghèo cũng lần đầu tiên giảm xuống còn 14,7 triệu trẻ (chiếm 19,9%) trong 25 năm qua, so với 16,1 triệu trẻ (21,8%) trong năm 2012. Số người nghèo không có bảo hiểm y tế trong năm 2013 là 42 triệu người (chiếm 13,4%).

Các số liệu thống kê cũng cho thấy thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ trong năm 2013 vẫn ở mức gần 52.000 USD so với thời điểm trước đó một năm. Tuy nhiên, mức thu nhập này giảm 8% so với năm 2007, thời điểm trước khi kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái.

Cũng theo báo cáo trên, luật cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama không có ảnh hưởng đáng kể tới những số liệu thống kê của năm 2013.

Luật Cải cách y tế do Tổng thống Obama đề xuất và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay, theo đó bắt buộc mọi người dân phải có bảo hiểm y tế.

Theo tiêu chuẩn của Mỹ, một gia đình có bốn thành viên bị coi là thuộc diện nghèo nếu thu nhập trong năm 2013 dưới 23.834 USD/năm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật