Rafael Nadal chờ tái xuất tại giải Trung Quốc mở rộng 2014

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây chính là điều mà người hâm mộ nóng lòng chờ đợi suốt thời gian qua, kể từ khi tay vợt số 2 thế giới buộc phải vắng mặt ở cụm giải trên mặt sân cứng Bắc Mỹ, gồm cả sự kiện Grand Slam cuối cùng trong năm, giải Mỹ mở rộng 2014.
Rafael Nadal chờ tái xuất tại giải Trung Quốc mở rộng 2014
Nadal sẵn sàng trở lại tại giải đấu ở Bắc Kinh cuối tháng 9

Thông tin từ chuyên trang tennisworldusa dẫn nguồn từ phát biểu của ông chú ruột kiêm HLV Toni Nadal khẳng định, Rafael Nadal sẽ chính thức thi đấu trở lại tại giải Trung Quốc mở rộng (thuộc hệ thống ATP 500), diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 21-9 đến 5-10.

Sau khi thất bại dưới tay Nick Kyrgios tại vòng 4 Wimbledon, tay vợt người Tây Ban Nha đã không tham dự bất cứ giải đấu nào trên mặt sân cứng, gồm cả việc không bảo vệ danh hiệu vô địch tại giải Mỹ mở rộng, để điều trị chấn thương cổ tay. Sau hơn hai tháng nghỉ ngơi, tiến trình hồi phục của Nadal xem ra rất khả quan. Cách đây vài ngày, Nadal còn ngập ngừng trước câu hỏi “khi nào trở lại” thì giờ đây, HLV Toni Nadal tuyên bố ông sẽ cùng cháu trai có mặt tại Astana, Kazakhstan để tham dự trận đấu biểu diễn cùng với Jo-Wilfried Tsonga nhằm quyên góp từ thiện trước khi bay sang Trung Quốc tham dự hai giải đấu ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

“Tuy tình trạng sức khỏe của Rafael chưa hoàn toàn bình phục nhưng ở các buổi tập, cú trái của anh đã đạt 80% sức mạnh vốn có. Chúng tôi sẽ có mặt ở Astana rồi cùng bay đến dự giải Bắc Kinh và Thượng Hải. Cũng có khả năng, Rafael sẽ tham dự cụm giải trong nhà ở châu Âu sau đó, gồm Basel Indoor, Paris Bercy và tất nhiên, cả vòng chung kết ATP World Tour diễn ra ở London”, HLV Toni Nadal tự tin trả lời trên một kênh truyền hình tại Tây Ban Nha.

Phát biểu của ông Toni Nadal cho thấy, tay vợt Tây Ban Nha đã sẵn sàng góp mặt ở phần còn lại của mùa giải như để bù đắp khoảng thời gian phải ngồi nhà xem các giải đấu qua truyền hình! Năm 2013, sau khi đăng quang ở giải Mỹ mở rộng, Nadal tiếp tục thi đấu khá thành công với việc giành ngôi á quân giải đấu ở Bắc Kinh, vào bán kết hai giải Masters ở Thượng Hải và Paris rồi vào đến trận chung kết ATP World Tour cùng với Novak Djokovic.

Ngoài chuyện thi đấu trở lại, Nadal cũng sẽ xúc tiến mọi thủ tục để chuẩn bị khánh thành Trung tâm đào tạo quần vợt tại thành phố Mallorca quê hương, điều mà anh tự tin sẽ thành công tương tự những gì mà vị HLV lừng danh Bollettieri đã làm được trong những thập niên qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật