Ba lần bị thổi phạt đền, nữ Việt Nam thua đậm Triều Tiên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội bóng của HLV Mai Đức Chung nhận thất bại với tỷ số 0-5 trước ứng viên vô địch trong trận ra quân môn bóng đá nữ ở ASIAD 2014.
Ba lần bị thổi phạt đền, nữ Việt Nam thua đậm Triều Tiên
Tuyển nữ Việt Nam (đỏ) cần đánh bại Hong Kong vào ngày 23/9 để tìm vé vào tứ kết. Ảnh: Đức Đồng.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Namdong, thuộc khuôn khổ bảng C.

Trước giải này, Triều Tiên bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm thi đấu tại World Cup 2015 do năm tuyển thủ dính chất kíc‌h thí‌ch tại vòng chung kết năm 2011 tại Đức. Để quên đi nỗi buồn, tuyển nữ Triều Tiên đặt quyết tâm giành HC vàng ở Á vận hội lần thứ 17 - giải đấu trước đó họ đã đăng quang năm 2002 và 2006.

Với dàn cầu thủ có thể lực và đẳng cấp vượt trội, Triều Tiên sớm kiểm soát thế trận. Lường trước tình hình, HLV Mai Đức Chung cho các học trò chơi phòng ngự số đông nhằm che chắn cho khung thành của thủ môn Kiều Trinh. Tuy nhiên, điều đó cũng không đủ ngăn đội đương kim á quân ASIAD vượt lên dẫn bàn nhờ cú đúp của tiền vệ Kim Yun Mi ở phút thứ 5 và 10.

Trước những pha xuyên phá táo bạo của đối thủ, các cô gái Việt Nam nhiều phen tỏ ra hụt hơi và thậm chí buộc phải phạm lỗi trong cấm địa, dẫn đến ba quả phạt đền cho Triều Tiên. Ngoại trừ pha đẩy bóng thành công ở phút thứ 26, thủ môn Kiều Trinh thất bại trong những lần cân não với Kim Un Ju (phút 21) và Jong Yuri (phút 84).

Cùng pha ghi bàn của Ri Yeg Yong ở phút 41, tuyển nữ Triều Tiên có chiến thắng đậm 5-0. Nếu đánh bại ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng ngày 23/9 gặp Hong Kong, thầy trò Mai Đức Chung sẽ giành vé đi tiếp nếu chiến thắng. Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi ba trận gần nhất gặp nhau, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng, ghi 15 bàn và không một lần thủng lưới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật