Hải Phòng ban bố lệnh cấm biển trước bão số 3

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương từ hôm nay đến khi bão tan dừng tất cả các cuộc họp để tập trung phòng chống bão, đồng thời ban bố lệnh nghiêm cấm biển và sơ tán dân tới các nơi an toàn trước 19 giờ ngày 16/9
Hải Phòng ban bố lệnh cấm biển trước bão số 3
Ảnh minh họa

Theo công điện, đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh, còn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng. Yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trên biển nhanh chóng trở về nơi neo đậu đảm bảo để tránh trú bão. Các phương tiện có công suất trên 40CV đang neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vỹ bắt buộc phải di chuyển vào đất liền tránh trú bão chứ không được neo đậu tại âu cảng. Phương tiện nhỏ bắt buộc phải được kéo lên bờ. Huyện Cát Hải bố trí cho các phương tiện neo đậu tránh bão an toàn, không để dân ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và các chòi canh.

Việc cấm biển đối với các tàu khách, các chuyến phà sẽ được thực hiện trước 9h sáng 16/9. Các Sở, ngành, địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 16/9; Đồng thời thông tin kịp thời tình hình bão lũ và thiệt hại khi bão đổ bộ vào địa phương để thành phố có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Trước đó, tối 15/9, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng cũng đã triệu tập họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn các ngành, địa phương họp đột xuất bàn biện pháp khẩn trương đối phó với bão số 3. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng, tính đến trưa 15/9, các địa phương kiểm đếm, thông báo cho 4.075 chủ phương tiện với gần 11.800 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến; 510 chủ lồng bè, 116 chủ chòi canh ngoài đê về thông tin bão số 3 để có biện pháp đối phó

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật