Tổng thống Ukraine thêm bước nhượng bộ quân ly khai

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Hai (16/9) đã đề xuất một loạt các nhượng bộ lớn để tìm kiếm sự kết thúc cho cuộc nội chiến với quân ly khai miền đông, tìm kiếm hoà bình cho đất nước.
Tổng thống Ukraine thêm bước nhượng bộ quân ly khai
Vẫn chưa thể kết thúc cuộc nội chiến ở miền đông Ukraine.

Theo The Washington Post đưa tin, ông Poroshenko đã đề xuất một lệnh ân xá rộng rãi và tình trạng tự trị đặc biệt đối với vùng lãnh thổ mà quân ly khai chiến đóng. Đề xuất này cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ ngôn ngữ Nga, cho phép các khu vực do ly khai kiểm soát bầu cử toà án riêng, lực lượng cảnh sát riêng và cho phép thắt chặt mối quan hệ sâu sắc với Nga trong khi vẫn là một phần lãnh thổ của Ukraine.

Nếu được chấp thuận, đề xuất này sẽ chính thức hoá một sự nhượng bộ quyền lực của Kiev đối với quân ly khai, sau khi quân chính phủ trong tháng 8 và 9 liên tiếp gặp thất bại trên chiến trường ở Donbass và đe doạ kế hoạch hoà bình mà ông Poroshenko đã đề xuất trước đó.

Tờ The Washington Post bình luận cho rằng, mặc dù Ukraine đã tiến dần tới kết thúc cuộc nổi dậy của quân ly khai vào tuần trước, một chiến dịch tái bùng phát của lực lượng này đã khiến quân đội chính phủ phải đối mặt với những tổn thất nặng nề. Ukraine và NATO vẫn cương quyết khẳng định Moscow đã hỗ trợ vũ khí cho quân ly khai, tuy nhiên, phía Nga vẫn luôn phủ định lời buộc tội này.

Trước đề nghị mới này, ông Poroshenko cũng đã từng đưa ra một dự thảo thoả thuận ngừng bắn với quân ly khai hồi đầu tháng Chín. Thoả thuận này dẫn đến hiệp ước ngừng bắn được hai bên thực hiện vào ngày 5/9 vừa qua, với tin tưởng sẽ chấm dứt cuộc nội chiến đã phải trả giá bằng 3.000 mạng sống kể từ tháng Tư.

Tuy nhiên, cả hai bên đều đã không hoàn toàn thực hiện những gì mà họ đã chấp thuận. Ngày Chủ nhật (14/9), đã có 6 người chết và 15 người bị thương trong một vụ tấn công được cho là mạnh mẽ nhất kể từ sau thoả thuận ngừng bắn được tiến hành. Hôm thứ Hai, hoả lực của hai bên tiếp tục tấn công khu dân cư ở thành phố Donetsk.

Ông Poroshenko khẳng định, thoả thuận của ông không phải là dấu hiệu của một sự đầu hàng. Mặc dù có những nhượng bộ lớn, nhưng ông tin rằng nó sẽ thành công trong việc giữ vùng đông nam Ukraine trong ranh giới lãnh thổ của nước này, ngăn chặn sự ly khai của họ.

"Không có gì quan trọng đối với chúng ta hơn là hòa bình", ông Poroshenko nói với các nhà lãnh đạo chính trị Ukraine hôm thứ Hai, "Đây là những điều quan trọng nhất để đảm bảo điều đó".

Đề xuất của ông Poroshenko được cho là sẽ va chạm với các hoạt động thân phương Tây và các chính trị gia tại Kiev, những người tin rằng ông đã quá dễ dãi với quân ly khai. Trong khi đó, quân ly khai tỏ ra hoài nghi, thậm chí là bác bỏ những đề nghị này của Tổng thống Ukraine. Họ tuyên bố lập nên một “nước Nga mới”. “Chúng tôi sẽ tự mình bảo vệ đất nước của mình”, Alexander Zakharchenko, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với trang tin tức Vesti của Ukraine, "Trên mảnh đất của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhân dân và luật lệ của chúng tôi. Sẽ không có cuộc thảo luận về việc ở lại lãnh thổ của Ukraine".

Đề nghị mới nhất của ông Poroshenko - điều vẫn phải được thảo luận và thông qua tại quốc hội - đã dẫm vào gót chân của hiệp ước thương mại Ukraine – châu Âu, khiến nó trở thành một trong những động thái thúc đẩy mối quan tâm của các nhà chính trị thân phương Tây ở Kiev khẳng định thêm rằng Tổng thống của họ đã hy sinh quá nhiều.

"Đây là một ý kiến ​​tồi", Ekaterina Butko, một trong những nhà lãnh đạo của phong trào Maidan lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng Hai, cho biết. "Nó đi quá xa. Sau khi rất nhiều người đã chết, rất nhiều nhà bị phá hủy, rất nhiều cuộc sống bị hủy hoại, điều này sẽ giống như phần thưởng cho những kẻ đã gây ra mọi chuyện".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật