Chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm Quốc khánh tại Geneva và Bern

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 15/9, Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức chiêu đãi đối ngoại trọng thể nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm Quốc khánh tại Geneva và Bern
Đại sứ Nguyễn Trung Thành phát biểu tại lễ chiêu đãi. (Ảnh: Tố Uyên-Hoàng Long/Vietnam+)

Đông đảo các cán bộ, bạn bè quốc tế, các nhà ngoại giao đại diện của Liên hợp quốc, WTO, Hội đồng nhân quyền... và các Đại sứ-Trưởng phái đoàn các nước thường trực tại Geneva tới tham dự.

Phát biểu đại diện cho Phái đoàn, Đại sứ Nguyễn Trung Thành nêu bật những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong bối cảnh thế giới ngày càng nhiều thách thức hơn, những bất ổn ở một số nơi trên thế giới cũng như khu vực, tình trạng biến đổi khí hậu, chạy đua vũ trang…

Đại sứ bày tỏ sự hân hạnh được thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, thể hiện mong muốn cùng với các nước bạn bè phấn đấu về nền hòa bình bền vững, phát triển tình hữu nghị, sự thịnh vượng chung, tích cực hội nhập và trở thành đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bern cũng đã long trọng tổ chức chiêu đãi đúng ngày Quốc khánh 2/9 tại khách sạn Bellevue với sự tham dự của hàng trăm Việt kiều, các du học sinh, các cán bộ, nhân viên Sứ quán. Đại diện các phái đoàn ngoại giao các nước tại Geneva, các cơ quan đại diện các ban ngành nước sở tại cùng bạn bè quốc tế đã tới tham dự.

Cùng với chiều dài lịch sử, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục phát triển kể từ khi Thụy Sĩ - quốc gia phương Tây đã sớm công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi ra đời.

Ngày Quốc khánh cũng là dịp để đồng bào Việt Nam ở phương xa nhớ đến quê hương, qua các buổi sinh hoạt văn hóa và ẩm thực với những món ăn dân tộc truyền thống.

Các buổi chiêu đãi đã diễn ra trong không khí ấm cúng và hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo quan khách, bạn bè quốc tế, nước sở tại cũng như cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập và sinh sống tại Thụy Sĩ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật