Tin liên quan
Trong bài phát biểu trước toàn đất nước diễn ra ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ vạch ra chi tiết các nỗ lực chính trị và quân sự nhằm đối phó với IS ở Syria và Iraq. Kế hoạch dự kiến của ông Obama gồm mở rộng không kích ở Iraq và có thể cả ở Syria. Một số khoản khác trong kế hoạch này bao gồm cả việc hỗ trợ cho lực lượng quân sự Iraq cùng các cam kết ngoại giao từ các đối tác ở châu Âu, Trung Đông và khu vực khác.
Từ tháng 8.2014, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để yểm trợ cho lực lượng người Kurd ở Iraq phản công quân IS. Người Kurd cũng được sự yểm trợ của quân đội Iran.
Quân Đội Syria Tự Do (FSA), lực lượng đối lập với chính quyền assad và đang được các nước phương tây hậu thuẫn, đã chỉ trích kế hoạch của ông Obama. The Guardian dẫn lời Mohammed Al Bakhour, 31 tuổi, một chỉ huy cấp cao của FSA cho rằng thay vì không kích IS, Mỹ hãy tìm cách hỗ trợ cho các lực lượng bên trong Syria để chống chính quyền của ông assad và IS.
Hiện tại, không ai biết được liệu Washington có bảo vệ FSA hay không, tổ chức mà Mỹ gọi là "phe đối lập hợp pháp" ở Syria. Hiện tại, FSA đang phải chiến đấu để chống lại các cuộc tấn công từ cả quân đội assad lẫn IS.
Việc hỗ trợ nhóm FSA chống lại chính quyền assad có thể buộc Mỹ can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria. Điều này chắc chắn sẽ đặt máy bay Mỹ vào tầm ngắm của hệ thống phòng không Syria.
Chính quyền của ông Obama cho rằng các cuộc không kích của Mỹ vào IS ở Syria sẽ không vấp phải sự phản đối của quân đội assad, vì điều này đang mang lại lợi ích cho họ. Trên thực tế, quân IS đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát ở nhiều khu vực và tại những nơi này, quân đội assad đã bất lực.
Tờ Business Insider dẫn lời chuyên gia chính trị Ian Bremmer, chủ tịch tổ chức Eurasia Group chuyên nghiên cứu các vấn đề chính trị thế giới, cho rằng việc Mỹ tấn công IS sẽ giúp assad củng cố quyền lực ở Syria.