Tsonga sướng ‘phát điên’ khi đưa Pháp lọt vào chung kết Davis Cup

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tay vợt hạng 12 thế giới Jo-Wilfrie Tsonga tỏ ra cực kỳ phấn khích sau khi tuyển Pháp hạ được các nhà đương kim vô địch CH Séc.
Tsonga sướng ‘phát điên’ khi đưa Pháp lọt vào chung kết Davis Cup
Tay vợt Tsonga.

Pháp là 1 trong 5 đội tuyển giàu thành tích nhất tại Davis Cup (cùng với Mỹ, Úc, Anh và Thụy Điển). Tuy nhiên lần gần nhất mà họ vô địch đấu trường đồng đội danh giá này cách đây đã 13 năm, kể từ năm 2001. Đó là kỳ Davis Cup mà Pháp lên ngôi sau những chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở trước Thụy Sỹ, Hà Lan và Úc.

Sau hơn một thập kỷ, quần vợt Pháp mới lại đứng trước cơ hội thống trị Davis Cup. Với hai tay vợt chủ lực là Richard Gasquet và Jo-Wilfried Tsonga, Pháp xuất sắc hạ các nhà đương kim vô địch CH Séc với tỉ số ấn tượng 3-0. Nếu ở 2 trận đầu, Gasquet và Tsonga xuất sắc hạ Tomas Berdych và Lukas Rosol với cùng tỉ số 3-0. Thì mới đây sự kết hợp giữa Tsonga/ Gasquet đã mang lại tin vui cực lớn cho tuyển Pháp.

Mới chỉ lần thứ 2 đứng chung ở nội dung đôi, Tsonga/ Gasquet dĩ nhiên không được đánh giá cao bằng kinh nghiệm dày dạn của Radek Stepanek/ Tomas Berdych, thậm chí nhiều nhận định trước trận đã cho rằng Pháp sẽ phải nhận thất bại đầu tiên. Dù vậy, trong một ngày chơi thăng hoa bộ đôi của Pháp đã xuất sắc hạ đối thủ 6-7, 6-4, 7-6, 6-1. Thắng lợi này cũng đồng thời giúp Pháp có chiến thắng chung cuộc 3-0 trước CH Séc và giành luôn vé chung kết.

"Thật không thể tin được là chúng tôi đã giành quyền vào chung kết. Tôi yêu các khán giả tại quê nhà, những người đã luôn sát cánh đội tuyển trong những lúc khó khăn", Tsonga nói.

Đối thủ của Pháp tại chung kết nhiều khả năng là Thụy Sỹ, đội đang dẫn trước 2-1 trước Italia ở trận bán kết còn lại. Ở 2 trận đánh đơn còn lại, kinh nghiệm của Roger Federer và Stan Wawrinka hứa hẹn sẽ giúp Thụy Sỹ có tấm vé chơi chung kết sau 22 năm chờ đợi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật