Khi được hỏi về điều này, Công Phượng chia sẻ mong ước lớn nhất của anh là được đầu quân cho CLB danh tiếng tại giải Ngoại hạng Anh, arsenal.
Tuy nhiên, thời gian qua rộ lên thông tin cho rằng, có chơi hay đến mấy Công Phượng cũng không thể biến giấc mơ thành hiện thực.
Ngoài ra, nếu cầu thủ đó được gọi vào đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu ít nhất 75% số trận trong hai năm gần nhất.
Tuy nhiên, giấc mơ thi đấu tại Ngoại hạng Anh của Công Phượng không phải không có ngay cả khi ĐTVN không lọt vào Top 70. Theo điều khoản hợp tác giữa Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG và CLB arsenal, Pháo thủ thành London có quyền tuyển mộ cầu thủ xuất sắc nhất thuộc Học viện JMG về thi đấu mà không cần đáp ứng điều kiện của FA.
Nếu thực sự muốn chiêu mộ Công Phượng, arsenal cũng sẽ tìm ra cách “lách luật” của FA như trường hợp Chelsea chiêu mộ Willian. Trước khi gia nhập The Blues, Willian mới chỉ 2 lần khoác áo ĐTQG Brazil và không đáp ứng điều kiện ra sân 75% số trận ở ĐTQG trong hai năm gần nhất. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn chiêu mộ thành công ngôi sao này từ Anzhi với giá 30 triệu bảng vào hè năm ngoái sau khi được Chelsea "bảo lãnh".
Trong trường hợp không được thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Công Phượng có thể hướng tới các giải đấu hàng đầu châu Âu khác như La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue 1. Bởi lẽ yêu cầu chơi bóng ở những giải đấu này không khắt khe như ở Anh.
Vấn đề lúc này tùy thuộc vào Công Phượng. Muốn được chơi bóng cho arsenal, anh phải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất học viện và tạo dấu ấn đặc biệt trong mắt HLV arsene Wenger. Bằng không ngôi sao ưu tú nhất của U19 Việt Nam phải cố gắng hơn nữa để lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên đến từ các CLB danh tiếng tại châu Âu.