Nghệ An: Vinh danh HS giỏi và HS đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH năm 2014.

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm 1/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học năm 2014.
Nghệ An: Vinh danh HS giỏi và HS đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH năm 2014.
Ảnh minh họa

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng các giáo viên, phụ huynh và hơn 200 học sinh được tuyên dương…

Năm học 2013 - 2014, ngành GD & ĐT Nghệ An tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng, trong đó nổi bật nhất là trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 3 học sinh chiếm đến 4 giải quốc tế và khu vực: Cao Ngọc Thái - Lớp 12A3 đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á và Quốc tế; Nguyễn Phương Trang - Lớp 11C6 đoạt Huy chương bạc Olympic Tiếng Nga Quốc tế; Nguyễn Ngọc Khánh - Lớp 11A3 đoạt Huy chương đồng trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2013 – 2014, Nghệ An là tỉnh đứng đầu cả nước về học sinh đạt giải: Có 84 học sinh đạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 33 giải nhì, 33 giải ba và 14 giải khuyến khích.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm nay, Nghệ An tiếp tục là tỉnh có nhiều học sinh đậu thủ khoa, 12 Học sinh đậu thủ khoa vào các trường Đại học danh tiếng trên cả nước; 125 học sinh đậu Đại học với số điểm cao ( 62 Học sinh khối A, B đạt từ 27 điểm trở lên; 11 học sinh khối A1 đạt 26 điểm; 24 học sinh khối D đạt 25 điểm và 28 học sinh khối C đạt 24 điểm).

Để tuyên dương, động viên tinh thần học tập của các em, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen và trao thưởng cho học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và đậu Đại học điểm cao với số tiền trên 2 tỉ đồng; ( Riêng các em đạt giải khu vực và quốc tế được thưởng gần 200 triệu đồng).

Thay mặt lãnh đạo Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã biểu dương thành tích xuất sắc của các em học sinh, các thầy cô giáo đã góp phần làm rạng danh cho đất học xứ Nghệ.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh: Với ngành GD&ĐT cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đặc biệt quan tâm chăm lo và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em Nghệ An.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật