Tin liên quan
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 8 nạn nhân tử vong, 37 người bị thương trong vụ tai nạn đã xác định được danh tính. Đến thời điểm này vẫn còn 4 người chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ.
nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách 1. Lê Thị Nhu - sinh năm 1949 sống tại TPHCM. 2. Lê Lan Hương - sinh năm 1983 sống tại TPHCM (con gái bà Lê Thị Nhu). 3. Bùi Thị Phương - sinh năm 1983 ở Hà Nam. 4. Trần Anh Tài - sinh năm 1989 - Hoàn Kiếm, Hà Nội. 5. Đỗ Thị Lan – sinh năm 1990, Bắc Ninh. 6. Phạm Thị Hương Giang sinh năm 1983, Gia Lâm, Hà Nội. 7. Nguyễn Văn Thắng –sinh năm 1981, Long Biên, Hà Nội. 8. Ngô Mạnh Cường – sinh năm 1990, Đắc Nông. |
Bộ Y tế cho biết, hiện nay có 12 người đã tử vong trong đó có 11 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa đến bệnh viện đã được đưa tử thi về bảo quản lạnh tại nhà Đại thể của bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.
Ngoài ra, hiện nay còn có 41 nạn nhân đang cấp cứu, 8 bệnh nhân đang sàng lọc sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Bộ Y tế đã chỉ đạo chuyển 7 bệnh nhân sang bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. 4 bệnh nhân chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, 29 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Bộ Y tế cũng hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng. bệnh nhân nằm viện, mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng.
Trước đó, chiều tối 1/9, trên địa bàn Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu, do xe khách tránh chiếc xe 4 chỗ mang biển kiểm soát của Hải Phòng nên đã mất lái, lao xuống vực sâu. Hiện đã có hơn 10 người chết, trong đó có tài xế xe khách, số người còn lại vẫn đang nguy kịch.
Được biết, xe khách này thuộc hãng xe Sao Việt, chạy tuyến huyện Sa Pa – Hà Nội.
nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
Bộ Y tế hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng.
bệnh nhân nằm viện, mỗi người được Bộ Y tế hỗ trợ 1 triệu đồng.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Đinh La Thăng cùng Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người gặp nạn
Cơ quan chức năng kiểm hiện trường
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (đội mũ cối) tại hiện trường
Danh sách nạn nhân trong tai nạn thảm khốc tại Lào Cai
1. Nguyễn Văn Trọng, Đội 5, Thạch Đàn, Vĩnh Phúc
2. Ngô Văn Quang, Mỹ Đức, Hà Nội
3. Nguyễn Thế Cường, Ứng Hòa, Hà Nội
4. Nguyễn Ngọc Linh Lan, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Nguyễn Trung Kiên, Kim Thành, Hải Dương
6. Lê Thị Kim Anh, Vĩnh Tường, Hà Nội
7. Vũ Xuân Hiền, Đống Đa, hà Nội
8. Ly. Hà Nội
9. Phạm Thị Hạnh, Hà Nội
10.Đinh Thị Anh, Đống Đa, Hà Nội
11. Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hà Nội
12. Trần Tuấn Anh, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
13. Khổng Thị Mai Linh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
14. Nguyễn Duy Linh, Hoàng Mai, Hà Nội
15. Đào Thị Thu Hà, Phủ Lý, Hà Nam
16. Nguyễn Ngọc Tân, Lý Nhân, Hà Nam
17. Nguyễn Phương Hiền, Hà Đông, Hà Nội
18. Nguyễn Trà My, Hà Nội
19. Lê Hồng Nhung
20. Ngô Đình Đức, Từ Sơn, Bắc Ninh
21. Lê Đức Thành, Đức Ninh, Bình Thuận
22. Trương Thị Mai Vân, Kiến Xương, Thái Bình
23. Hương Giang, Đống Đa, Hà Nội
24. Nông Văn Quý, Lục Yên, Yên Bái
25. Cao Lê Lan Dung, Đống Đa, Hà Nội
26. Nguyễn Bảo Sơn
27. Nguyễn Việt Pháp, Mê Linh, Vĩnh Phúc
28. Lê Kim Dung, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
29. Phạm Công Trình, Tam Điệp, Ninh Bình
30. Nguyễn Việt Thắng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
31. Đỗ Quang Huy, Yên Phong, Bắc Ninh
32. Nguyễn Văn Luận, Gia Lâm, Hà Nội
33. Nguyễn Thị Mai Anh, Quận 4, phường 1, TP.HCM
34. Nguyễn Quang Dũng, Văn Điển, Hà Nội
35. Nguyễn Hải Ly, Thanh Xuân, Hà Nội
36. Đào Thị Hà, Hà Nội
37. Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Ba, Phú Thọ