Hoạt động mừng Quốc khánh Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo phóng viên tại New Delhi, Phủ Tổng thống Ấn Độ chiều 1/9 đã ra thông cáo báo chí về điện chúc mừng của Tổng thống Pranab Mukherjee nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Hoạt động mừng Quốc khánh Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới
Kỷ niệm Quốc khánh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Na Uy. Ảnh: TTXVN

Trong bức điện gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Mukherjee viết: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, đồng thời nhân danh cá nhân, tôi xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ngài, tới Chính phủ và nhân dân nước CHXHCN Việt Nam nhân dịp 69 năm Ngày Độc Lập".

Tổng thống Mukherjee bày tỏ rất hân hạnh nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Việt Nam, một trong những đất nước xinh đẹp nhất trên thế giới, đồng thời hy vọng sẽ thăm Việt Nam trong vài tuần tới để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống Mukherjee chúc Chủ tịch Trương Tấn Sang sức khỏe, hạnh phúc và vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân nước CHXHCN Việt Nam.

Trong dịp lễ này, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Thái Lan, Nhật Bản và Australia đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi mừng 69 năm Quốc khánh Việt Nam. Đông đảo khách mời gồm đại sứ quán, ngoại giao đoàn các nước, đại diện chính quyền nước sở tại, giới học giả, truyền thông, doanh nhân và bà con Việt kiều đã tới tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ ở Bangkok, Đại sứ Nguyễn Tất Thành tự hào về những thành quả đạt được và những khó khăn mà Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã vượt qua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, khẳng định mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Thái Lan và Việt Nam từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Trong khi đó, tại buổi chiêu đãi ở Tokyo, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, ý nghĩa trọng đại của ngày quốc khánh 2/9, chặng đường đầy gian khó và những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 69 năm qua, đặc biệt là gần 30 năm sau công cuộc Đổi mới.

Đại sứ cho biết trong 40 năm qua, quan hệ Nhật Bản và Việt Nam cũng đạt được những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện và mối quan hệ đó càng trở nên mật thiết hơn sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào đầu năm 2014, nâng cấp thành quan hệ "đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á".

Trả lời phóng viên tại Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hirotaka Ishihara gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp quốc khánh Việt Nam, cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xem xét nới lỏng thị thực nhập cảnh đến Việt Nam.

Trong tiệc chiêu đãi tại Canberra, Đại sứ Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh những thành tựu đạt được kể từ khi hai nước Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, trong đó nổi bật là việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009.

Đại sứ đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội đa văn hóa của Australia, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Chính phủ Australia đã dành cho cộng đồng người Việt Nam.

Trong khi đó, tối 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tổ chức mít-tinh mừng Quốc khánh 2/9. Đại sứ Trần Xuân Thủy điểm lại một số thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước, thông tin thêm về tình hình Biển Đông và chủ trương giải quyết của ta.

Đại sứ cũng biểu dương những cố gắng của bà con cộng đồng trong năm qua và kêu gọi bà con đoàn kết, vượt qua khó khăn để nâng cao hiệu quả công việc và hướng về Tổ quốc. Các đại biểu tham dự mít-tinh đã xem phim tư liệu về Cách mạng tháng 8 và thưởng thức nhiều ca khúc về tình yêu đất nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật