Trường hợp đầu tiên bị xử phạt vì đi vào đường cấm Cầu Giấy

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong ngày thứ hai phân luồng tại đường Cầu Giấy (Hà Nội) để phục vụ thi công nhà ga Metro, lực lượng chức năng đã xử phạt một trường hợp cố tình lái ôtô vào đường cấm, bất chấp sự chỉ dẫn và ngăn cản của cảnh sát giao thông.
Trường hợp đầu tiên bị xử phạt vì đi vào đường cấm Cầu Giấy
Đường Cầu Giấy (Hà Nội) cấm ôtô từ ngày 30/8. Ảnh: Bá Đô

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm đường Cầu Giấy (Hà Nội), đoạn ngã 3 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy lực lượng liên ngành đã đứng ra phân luồng hướng dẫn cho ôtô đi vào đường tránh điểm thi công tuyến Metro, nên không có tình trạng ùn tắc giao thông, các chủ phương tiện cũng tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên đến ngày thứ hai, một ôtô con di chuyển theo hướng bùng binh Cầu Giấy - cầu vượt Mai dịch đã không nghe theo hiệu lệnh hướng dẫn lái xe rẽ hướng đi Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc mà lái xe thẳng vào đường cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, đăng ký, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Lái xe còn khóa cửa và bỏ đi khỏi hiện trường, nhưng đã bị lực lượng chức năng chặn giữ và xử phạt.

Trước đó vào sáng 30/8, để phục vụ thi công nhà ga số 7 tại đoạn ngã ba Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy, Chùa Hà, lực lượng chức năng đã làm rào chắn và cấm ôtô con lưu thông hai chiều vào đoạn đường đang thi công này. Trao đổi với Báo, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, một số chủ phương tiện có nhà trên đường Cầu Giấy, hoặc đưa người ốm đau đi bệnh viện có thể được ưu tiên.

Theo ông Giáp, việc cấm đường sẽ linh hoạt, chứ không phải cấm toàn tuyến, nhà thầu làm đến đâu, lực lượng thanh tra sẽ ra phân luồng đến đó để hạn chế ảnh hưởng tới các phương tiện.

Còn ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội, khẳng định Sở đã thống nhất với cảnh sát giao thông hướng dẫn là chính, không xử phạt, trừ trường hợp ôtô cố tình đi vào gây ùn tắc. Những hộ dân và cơ quan nằm trên đường này khi sử dụng ôtô sẽ phải xuất trình giấy tờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật