Đến lượt Canada kiếm chuyện với Nga về chuyện Ukraine

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan chức ngoại giao Nga và Canada đã có khẩu chiến dữ dội trên Twitter quanh chủ đề Ukraine. Canada là nước “gây sự“ trước và đã bị Nga đáp trả một cách đích đáng. Chưa khi nào Nga và NATO lại căng thẳng như hiện giờ.
Đến lượt Canada kiếm chuyện với Nga về chuyện Ukraine
Thủ tướng Canada Harper và ông Putin lại quay mặt với nhau

Tất bắt đầu từ chuyện Canada chế giễu việc Nga nói lính Nga đi vào lãnh thổ Ukraine và bị bắt giữ là "tình cờ bị lạc". Từ đó, tài khoản của đại diện của Canada tại NATO đã đưa ra một tấm bản đồ chế kèm theo một số lời khuyên để quân đội Nga không bị đi lạc.

Bản đồ mà Canada gây sự với Nga
Trên bản đó có hiển thị rõ phần thuộc Nga (màu đỏ) và phần Ukraine lại ghi là "không của Nga" với màu xanh. Kèm theo đó tài khoản của đại diện Canada tại NATO còn chua thêm là: "Địa lý có thể là vấn đề khó khăn. Đây là hướng dẫn cho những người lính Nga đã đi lạc và ’vô tình’ xâm nhập Ukraine".

Các tweet đã được đăng lại hơn 25.000 lần vào cuối ngày thứ Năm, bao gồm cả các đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power. Nhưng Nga không ngồi yên để Canada nhạo báng trên Twitter.

Đặc phái viên của Nga tại NATO đã phản ứng bằng cách gửi lại trên Twitter hình bản đồ cho thấy Crimea như một phần của lãnh thổ của Nga, với thông điệp "Giúp đỡ các đồng nghiệp Canada của chúng tôi bắt kịp với kiến thức địa lý hiện nay của châu Âu".

Bản đồ Nga phản công lại Canada
Nga sáp nhập Crimea của Ukraine vào tháng Ba năm nay sau khi Crimea tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và xin gia nhập Nga. Các nước phương Tây trong đó có Canada không công nhận điều đó. Trong vụ lính Nga đi lạc vào lãnh thổ Ukraine, Canada - một thành viên của NATO cho rằng "đó là điều khó tin".

Liên quan đến vụ lính đi lạc, truyền thông Nga cho biết tất cả lính dù Nga bị quân đội Kiev bắt giữ hồi đầu tuần ở miền đông Ukraine đã được bàn giao cho phía Nga. Thông tin này được phó chỉ huy của binh chủng Nhảy Dù, Thiếu tướng Aleksey Ragozin xác nhận cuối tuần trước

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ đó đang trên đường tuần tra, vô tình đi lạc vào lãnh thổ nước ngoài và không có bất kỳ ý định thù địch. Tổng thống Nga, Vladimir Putin nhắc lại hôm thứ Sáu rằng lính của ông chỉ đi lạc vì khu vực đó không có cột mốc ranh giới rõ ràng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật