Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại biện lâm thời Mỹ vì cáo buộc do thám

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Reuters đưa tin ngày 1/9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại biện lâm thời Mỹ tại thủ đô Ankara do liên quan tới thông tin truyền thông nói rằng Mỹ từng tiến hành do thám Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời báo giới sau phiên họp nội các đầu tiên của tân chính phủ, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc xác nhận: "Bộ Ngoại giao đã triệu đại biện lâm thời Mỹ tới và đã nhận được thông tin từ ông ta."

Trước đó, xã luận trên trang web của báo Tấm gương (Đức) hôm 31/8 nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ và cơ quan tình báo GCHQ của Anh đã tiến hành "do thám quy mô lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ," đồng thời viện dẫn các tài liệu thu thập được từ cựu nhân viên NSA Edward Snowden.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật