Miền Trung: Khách du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nên lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các tỉnh miền Trung tăng cao.
Miền Trung: Khách du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9
Du khách nước ngoài tại Nha Trang.

Năm nay, du lịch biển đảo vẫn là lựa chọn đầu tiên của du khách khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa. Dịp lễ Quốc khánh 2/9, dự kiến thành phố Nha Trang đón khoảng 37.000 lượt khách, trong đó gần 10.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 40% so với dịp này năm ngoái. Tại bến tàu du lịch cầu Đá, sáng nay hơn 4.000 du khách đã lên tàu đi tham quan, vui chơi tại các đảo trong vịnh Nha Trang. Trước đó, trong 2 ngày 30 và 31/8, mỗi ngày có khoảng 400 tàu thuyền đưa từ 3.000-5.000 khách ra đảo tham quan.

Ông Đinh Vĩnh Tiềm, Trưởng Ban quản lý bến tàu du lịch cầu Đá, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Ngày lễ này thấy náo nhiệt, bà con đi rất đông. Nha Trang mấy năm gần đây dịch vụ phát triển rất tốt. Gần đây,  do đông quá đâm ra chen lấn, phục vụ không tốt, đắt đỏ hơn. Chẳng hạn như gửi xe bình thường 5.000 thôi, bây giờ là 10.000".

Theo các công ty lữ hành tại thành phố Đà Nẵng, lượng du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 2/9 năm nay tăng cao do các doanh nghiệp chủ động giảm giá tour khi tham gia chương trình kích cầu du lịch. Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Đà Nẵng dự kiến đón hơn 90.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khách quốc tế tăng 50% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng cao là nhờ Đà Nẵng vẫn duy trì và mở thêm một số đường bay mới.

Còn tại Thừa Thiên Huế, dịp lễ này, ngoài các tour du lịch gắn với tham quan các điểm thuộc Quần thể di tích Huế, nhiều tour du lịch nghỉ dưỡng đã thu hút rất đông du khách. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức "Tháng vàng du lịch tại khu di sản Huế" từ ngày 2/9 đến ngày 30/9. Theo đó, du khách mua vé tham quan ba điểm Hoàng Cung, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích còn lại; giảm 20% giá vé cho các đoàn tham quan các điểm di tích từ 10 người trở lên; miễn vé tham quan di tích cho các đoàn  học sinh, sinh viên của các trong và ngoài tỉnh…

Khách du lịch tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức một số chương trình nghệ thuật, như: Đêm trăng cổ tích tại lầu Tứ Phương Vô Sự; trưng bày chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh vừa đấu giá thành công tại Pháp ở cung Diên Thọ, cùng nhiều trò chơi dân gian, diễn xướng, tái hiện hoạt cảnh cung đình phục vụ du khách...

Ông Trần Hữu, một khách du lịch đến từ tỉnh Hà Tĩnh cảm nhận: "Chúng tôi rất thích Huế và phải nói thành phố Huế là một thành phố hết sức sôi động trong ngày lễ. Khách du lịch rất đông và chắc chắn chúng tôi sẽ có dịp quay trở lại đây."/.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật