Triều Tiên: Nạn đào trộm mộ đem bán sang Trung Quốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tạp chí The Diplomat, trụ sở ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản), dẫn nguồn từ quyển sách Kim Jong Un’s 11 Dilemmas mới xuất bản vừa qua, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên giấu tên tiết lộ những kẻ cướp lăng mộ đào bới các lăng mộ, lấy đi di hài và đồ cổ rồi đem bán sang Trung Quốc với giá rẻ mạt.
Triều Tiên: Nạn đào trộm mộ đem bán sang Trung Quốc
Ảnh minh họa

Quyển sách Kim Jong Un’s 11 Dilemmas, phát hành vào tháng 4.2014, chứa đựng nhiều thông tin về thế giới khép kín ở Triều Tiên dựa vào thông tin từ những cuộc phỏng vấn với những người đào tẩu khỏi Triều Tiên sau năm 2011.

Tác giả quyển sách cho biết những kẻ cướp lăng mộ đã bán các món đồ cổ với giá rẻ mạt cho những tay buôn người Trung Quốc. Thậm chí, quyển sách còn thông tin nhiều người dân nghèo Triều Tiên cũng đổ xổ đi cướp lăng mộ để kiếm tiền.

Một người đào tẩu cho biết vẫn còn nhiều đồ gốm sứ quý giá từ thời vương triều Koryo và Chosun vẫn còn được chôn trong các lăng mộ cổ.

Những kẻ cướp lăng mộ thường hay đào bới những lăng mộ cổ ở tỉnh Hwanghae và thành phố Gaeseong, Triều Tiên.

Theo quyển sách thì thị trường mua bán đổ cổ lớn nhất Triều Tiên là ở thành phố Sinuiju. Đây là nơi những kẻ cướp lăng mộ bán những món đồ lấy được từ các lăng mộ cho những nhà buôn đồ cổ Trung Quốc, người đào tẩu cho biết thêm.

Di hài và những món đồ cổ bị cướp từ nhiều nơi ở Triều Tiên đã và đang được chuyển sang Trung Quốc khoảng 2-3 lần/tháng và những nhà buôn đồ cổ Trung Quốc chỉ trả dưới 1.000 USD cho một món đồ cổ, theo Kim Jong Un’s 11 Dilemmas.

Mặc dù những món đồ cổ quý giá được bán với giá như vậy là quá rẻ, nhưng một số thường dân Triều Tiên vì quá nghèo túng và rất cần tiền nên họ đã bán đổ bán tháo những món đồ cổ này.

Người đào tẩu ước tính có khoảng 100 kẻ cướp lăng mộ ở vùng Yangdok, Triều Tiên, thậm chí những quan chức cấp cao Triều Tiên hám lợi cũng tham gia vào các hoạt động cướp lăng mộ.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật