Gần 4.000 VĐV tham gia cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay, gần 600 vận động viên nước ngoài tranh tài ở cả 3 nội dung, gần gấp đôi so với giải năm ngoái.
Gần 4.000 VĐV tham gia cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng
Hơn 3.000 VĐV không chuyên tham gia nội dung chạy và đi bộ cự ly 5km

Sáng nay (31/8), cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014 chính thức khởi tranh thu hút sự tham gia của gần 4.000 vận động viên (VĐV), trong đó có khoảng 600 VĐV đến từ 27 quốc gia, vùng, lãnh thổ đăng ký tranh tài.

Marathon quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2 được tổ chức với đường chạy được Hiệp hội Thể dục quốc tế (AAF) và Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận. Cuộc thi được tổ chức ở 3 nội dung là Marathon, bán Marathon, chạy và đi bộ phong trào (5km).

VĐV Trần Văn Lợi về nhất nội dung Marathon dành cho nam

Năm nay, gần 600 vận động viên nước ngoài tranh tài ở cả 3 nội dung, gần gấp đôi so với giải năm ngoái. Kết quả, ở nội dung Marathon dành cho nam, các vận động viên Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên, đó là Trần Văn Lợi, Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Văn Long.

Ở nội dung Marathon nữ, về nhất là vận động viên Hoàng Thị Thanh, thứ nhì là Annete Axelsel (Đan Mạch). Ở giải bán Marathon, Đỗ Quốc Luật, Lê Tuấn, Bùi Thế Anh lần lượt về nhất, nhì, ba. Ở giải nữ, Phùng Thị Hằng chạm đích đầu tiên, về nhì là vận động viên Nhật Bản Hiromi và thứ 3 là Aneta (Phần Lan).

Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, các vận động viên chạy qua các cung đường đẹp nhất là dịp để quảng bá hình ảnh của thành phố bên bờ sông Hàn.

Theo ông Nguyễn Phúc Linh: “Năm nay số lượng VĐV cao hơn so với năm ngoái. Để cho cuộc thi ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng và tạo sức lan tỏa, về mặt công tác tổ chức chúng tôi phải đảm bảo an toàn, nâng cao uy tín của giải, đặc biệt quan trọng là khi đã trở thành thành viên của Hiệp hội Marathon thế giới, chúng tôi có tham vọng ngoài tổ chức sự kiện quốc tế, muốn phát động phong trào rèn luyện thân thể của người dân, hướng tới thu hút khách du lịch đến với thành phố”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật